14 người trong một gia đình thiệt mạng vì sét đánh ở Pakistan

Thứ Hai, 13/09/2021, 09:52

Ít nhất 14 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương do bị sét đánh vào 2 ngôi nhà ở tây bắc Pakistan hôm 12/9, theo AFP.

Vụ việc xảy ra ở Torghar, một khu vực miền núi thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, nơi đang hứng chịu những trận mưa lớn dữ dội và sạt lở đất kể từ hôm 8/9 tới nay.

14 người trong một gia đình thiệt mạng vì sét đánh -0
Ảnh minh họa. (Nguồn: ITN)

"Ít nhất 14 người trong cùng một gia đình đã thiệt mạng sau khi sét đánh vào 2 ngôi nhà liền kề", ông Kamran Bangash, phát ngôn viên tỉnh Khyber Pakhtunkhwa thông tin, thêm rằng trong số những người thiệt mạng có 5 trẻ em và 4 phụ nữ.

Cơ quan Quản lý Thảm họa Pakistan (KPK) cho biết đã điều động lực lượng và trang thiết bị cứu hộ đến khu vực bị ảnh hưởng do sét đánh, song tình trạng sạt lở đất khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Mùa mưa, thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm, được xem là rất cần thiết cho việc tưới tiêu cây trồng và bổ sung nguồn nước trên khắp tiểu lục địa Ấn Độ, tuy nhiên cũng gây nhiều thiệt hạng nặng nề về người và tài sản.

Trong một sự cố tương tự vào tháng 11/2019, khoảng 18 người đã thiệt mạng do bị sét đánh ở sa mạc Thar của Pakistan.

Cao Trung
.
.
.