Nga cảnh báo NATO không nên phát triển về phía Đông

Thứ Hai, 03/01/2022, 10:05

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 2/1 (giờ địa phương) khẳng định với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Mỹ và các đồng minh “sẽ đáp trả một cách dứt khoát nếu Nga tấn công Ukraine”, CNN đưa tin.

Mỹ tuyên bố hành động
Tổng thống Mỹ tái khẳng định ủng hộ với Ukraine trước mối đe dọa từ Nga. Ảnh CNN. 

Tổng thống Mỹ-Ukraine có cuộc điện đàm ngày 2/1, chỉ vài ngày sau khi ông Biden có cuộc hội đàm trực tuyến với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó ông chủ Nhà Trắng thúc giục ông Putin giảm leo thang căng thẳng tại khu vực biên giới với Ukraine, cũng như vài ngày trước cuộc gặp dự kiến diễn ra trong tháng này giữa các quan chức Nga-Mỹ.

Tổng thống Ukraine Zelensky đăng tải trên Twitter tối 2/1 rằng cuộc điện đàm với ông Biden đã “nhấn mạnh bản chất đặc biệt của mối quan hệ song phương”, ngoài ra, “Ukraine, Mỹ và các đồng minh đã thảo luận các hành động chung nhằm gìn giữ hòa bình ở châu Âu, ngăn chặn các động thái leo thang, cải cách và phi hạt nhân hóa” tại khu vực. Ông Zelensky nhấn mạnh “Ukraine đánh giá cao sự ủng hộ của Mỹ”.

Khoảng 100.000 binh sĩ Nga vẫn đang tập trung tại biên giới với Ukraine, bất chấp cảnh báo từ phía ông Biden và các nhà lãnh đạo châu Âu về những hậu quả nghiêm trọng nếu ông Putin tiến hành một cuộc tấn công. Các tin tức tình báo của Mỹ cho biết, Nga có khả năng tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Ukraine vào đầu năm 2022.

Trước đó, ông Biden cho biết ông đã khẳng định với người đồng cấp Nga trong cuộc hội đàm về “những cái giá đắt” mà Nga phải trả nếu tấn công Ukraine, trong đó có những lệnh trừng phạt kinh tế. Ông Putin đáp lại ông Biden rằng các biện pháp trừng phạt Nga có thể là “sai lầm lớn” dẫn đến sự đổ vỡ hoàn toàn quan hệ giữa hai nước.

Nga liên tục yêu cầu Mỹ và NATO đảm bảo an ninh, trong đó có cam kết ràng buộc rằng NATO sẽ không mở rộng thêm về phía đông và sẽ không cho phép Ukraine gia nhập liên minh quân sự này.

Tiến Dũng
.
.
.