Ukraine đòi châu Âu trừng phạt Nga

Thứ Năm, 16/12/2021, 18:52

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt phủ đầu Nga, trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực biên giới hai nước đang leo thang.

Ukraine đòi châu Âu trừng phạt Nga -0
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Ảnh: ITN

RT ngày 16/12 cho biết lời kêu gọi EU trừng phạt Nga được Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Đối tác Phương Đông (EaP), cơ chế đối thoại giữa các nước thành viên EU với với Ukraine, Armenia, Azerbaijan, Georgia và Moldova ở Brussels, Bỉ.

Ông Zelensky cho rằng các biện pháp trừng phạt cần được áp đặt trước khi tình hình leo thang, bởi khi căng thẳng vượt tầm kiểm soát thì những biện pháp đó sẽ là quá muộn.

EU hiện chưa phản hồi lời đề nghị của ông Zelensky. Các nhà ngoại giao châu Âu gần đây cho biết họ đang nghiên cứu các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, song khẳng định sẽ chỉ cân nhắc áp đặt chúng trong trường hợp Nga tấn công Ukraine.

Căng thẳng ở biên giới Ukraine- Nga có dấu hiệu leo thang vài tháng trở lại đây. Kiev và phương Tây mô tả các hoạt động chuyển quân của Nga ở biên giới phía Tây là nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công, song Điện Kremlin khẳng định họ không có ý định tấn công Ukraine.

Vẫn trong khuôn khổ hội nghị ở Brussels, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi khôi phục các cuộc đàm phán với Nga theo cơ chế Normandy (gồm Nga, Ukraine, Đức và Pháp) nhằm tháo gỡ mâu thuẫn.

Thái Hà
.
.
.