Nhân viên ngân hàng cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản

Thứ Ba, 09/05/2023, 15:53

Là nhân viên của một ngân hàng, nắm bắt được nhu cầu một số người cần tiền đáo hạn ngân hàng, Vũ Thanh Tuân đã tổ chức cho vay tín dụng đen với mức lãi suất cắt cổ 5.000 đồng/triệu/ngày (tương đương trên 182%/ năm). Đồng thời câu kết với một nhóm đối tượng chuyên tổ chức đi siết nợ, khủng bố đối với những con nợ chậm trả.

Ngày 9/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thanh Tuân (SN 1988, trú tại Tổ dân phố Phạm Văn Đồng, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, Hà Nam) về hai tội  danh Cưỡng đoạt tài sản và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đồng thời cũng khởi tố 3 đối tượng khác về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đối tượng Vũ Thanh Tuân là nhân viên của một ngân hàng đóng trụ sở ở tỉnh Hà Nam.

đt tuân vay lãi (1).jpg -0
Cán bộ điều tra lấy lời khai đối với Vũ Thanh Tuân.

Tại cơ quan điều tra, Tuân khai nhận sau khi biết một số người dân ở trên địa bàn Phủ Lý cần tiền đáo hạn ngân hàng, Tuân đã cấu kết với nhiều đối tượng để thực hiện hành vi cho vay lãi cao, với mức lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày (tương đương trên 182%/ năm).

Đến kỳ, người vay không trả đúng hẹn, Tuân thuê các đối tượng hình sự cộm cán tổ chức đến siết nợ với hình thức ném chất bẩn như: luyn dầu, trứng gà thối vào nhà, cửa và nhắn tin đe dọa, uy hiếp tinh thần người vay phải trả tiền, thậm chí vào cả trường học, cơ quan làm việc của người vay để đe dọa.

đt tuân vay lãi (2).jpg -0
Lực lượng chức năng đọc lệnh khám xét nơi làm việc đối với Vũ Thanh Tuân.

Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của đối tượng, bước đầu cơ quan Công an đã làm rõ, từ tháng 8/2022 đến nay, Tuân đã cho vay tổng cộng 2,4 tỷ đồng với lãi suất 182,5%/năm và số tiền thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng.      

Hiện, Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, để xử lý các đối tượng đã được thuê ném chất bẩn, chất thải vào nhà dân về tội “cưỡng đoạt tài sản” và các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Hà Anh - Lê Phượng
.
.
.