Lĩnh án tù vì cho vay nặng lãi, tra tấn con nợ

Thứ Năm, 02/12/2021, 17:26

Trong khoảng thời gian hơn 2 năm, Lê Thị Hiền đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 109% đến 160%/năm, thu lợi bất chính số tiền gần 460 triệu đồng. Điều đáng nói, khi người vay không trả lãi đúng hẹn, Hiền đã giam giữ, đánh đập gây thương tích nặng.

Cuối tháng 11/2021 vừa qua, TAND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử, tuyên phạt 7 tháng tù đối với bị cáo Lê Thị Hiền (SN 1963, trú tại thôn Đại Vường, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn) về 2 tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, Lê Thị Hiền từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, đầu tháng 8/2021, Công an huyện Hương Sơn tiếp nhận trình báo của anh Phạm Quốc H. (SN 1978), trú tại xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn về việc bị đối tượng Lê Thị Hiền giam giữ, đánh đập gây thương tích.

Lĩnh án tù vì cho vay nặng lãi, tra tấn con nợ -0
Lê Thị Hiền lĩnh án 7 tháng tù vì có hành vi cho vay tiền với lãi suất cao.

Cụ thể, thông qua các mối quan hệ quen biết, anh H. tìm đến Hiền để vay một số tiền, với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Đến ngày 03/8/2021, Hiền hẹn anh H. đến nhà riêng của mình để trả tiền lãi và tiền nợ gốc. Tại đây, anh H. chưa có tiền để trả nên đã bị Hiền dùng đoạn dây điện, đánh liên tiếp vào người anh H.

Bị đánh, anh H. cam chịu, không có sự chống cự, hậu quả bị nhiều vết bầm tím trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương tại thời điểm giám định là 5%. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố đối tượng Lê Thị Hiền về tội “Cố ý gây thương tích”.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Hương Sơn xác định Lê Thị Hiền trong thời gian qua đã thực hiện hành vi cho vay nặng lãi trên địa bàn. Tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu và hợp đồng thể hiện nội dung cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ngày 16/8/2021, Lê Thị Hiền tiếp tục bị khởi tố bổ sung về tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Lê Thị Hiền đã cúi đầu thừa nhận tội lỗi của mình. Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2018 đến tháng 8/2021, Hiền đã cho 11 người vay với tổng số tiền 308 triệu đồng, lãi suất từ 109% đến 160%/năm. Số tiền lãi Hiền đã thu là 458,6 triệu đồng. Trong đó, số tiền lãi tối đa Hiền được thu theo quy định hơn 83 triệu đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 375 triệu đồng.

Lĩnh án tù vì cho vay nặng lãi, tra tấn con nợ -0
Anh Phạm Quốc H. bị Hiền tra tấn, đánh đập dẫn đến thương tích 5%.

Đại diện lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, không ít người gặp khó khăn về kinh tế buộc phải vay mượn để mưu sinh. Tuy nhiên, thay vì tìm đến các tổ chức tín dụng được pháp luật bảo hộ như ngân hàng, các hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, thì họ lại vay qua những cá nhân, tổ chức “tín dụng đen” với lãi suất “cắt cổ”. Khi đến hạn trả nợ nhưng không có khả năng thanh toán, các nạn nhân này bị khủng bố cả về tinh thần lẫn thể xác, nhưng không dám tố cáo hay phản kháng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo và cảnh báo người dân, khi cần hỗ trợ tài chính hãy tìm đến các tổ chức tín dụng hợp pháp. Nếu chẳng may lỡ sa chân vào bẫy “tín dụng đen”, cần sớm trình báo với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thiên Thảo
.
.
.