Khiêng quan tài đến nhà để… đòi nợ

Thứ Năm, 18/11/2021, 15:50

Không đòi được tiền, chủ nợ đã mang quan tài và loa di động đến nhà con nợ để đòi tiền, gây mất trật tự công cộng...

Ngày 18/11, thông tin từ Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan để nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự, đảm bảo công tác phòng, chống dịch, không để tụ tập đến nhà bà Bùi Thị Thanh N. (trú tại thôn Vinh Đức, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil) .

Khiêng quan tài đến nhà con nợ để…đòi nợ -0
Nhóm đòi nợ mang quan tài đặt trước sân nhà bà N. để đòi nợ.

Theo thông tin ban đầu, gia đình bà Bùi Thị Thanh N. có vay nợ tiền của nhiều người trong và ngoài xã. Số tiền gia đình bà N. vay nợ ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng. Sau nhiều lần thúc dục gia đình bà N. trả tiền không được, 13h30 chiều 17/11, hàng chục người dân đã mang theo quan tài, loa di động, cầm micrô kéo đến trước cổng nhà bà N. kêu gọi trả nợ. Vụ việc đã khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến xem gây mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đức Minh đã có mặt kịp thời, yêu cầu người dân không tụ tập đông người để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Lực lượng Công an cũng đã vận động nhóm người đến đòi nợ mang quan tài ra khỏi nhà bà N.. Mặt khác, báo cáo vụ việc về Công an huyện Đắk Mil để xin hỗ trợ lực lượng.

Đến khoảng 17h cùng ngày, cơ quan chức năng đã đưa những người liên quan về trụ sở UBND xã Đức Minh làm việc.

Khiêng quan tài đến nhà con nợ để…đòi nợ -0
Nhóm người mang quan tài đến trước cổng nhà bà N.

Trao đổi với phóng viên, ông Tạ Thanh Quyền, Chủ tịch UBND xã Đức Minh, huyện Đắk Mil cho biết, trước đó, xã cũng đã tiếp nhận nhiều đơn tố cáo phản ánh việc bà N. vay mượn tiền của nhiều người nhưng không chịu trả. “Theo thống kê, số tiền bà N. vay mượn trên giấy tờ ước khoảng 20 tỷ nhưng trên thực tế, số vay mượn còn nhiều hơn. Tuy nhiên, xét thấy đây chỉ là yếu tố vay mượn, quan hệ dân sự nên chính quyền cũng đã hướng dẫn người dân làm đơn khởi kiện lên tòa án”, ông Quyền thông tin thêm.

Khiêng quan tài đến nhà con nợ để…đòi nợ -0
Vụ việc khiến nhiều người hiếu kỳ tụ tập gây mất an ninh trật tự, vi phạm phòng, chống dịch.

Cũng theo ông Quyền, ngay sau khi xảy vụ việc, chính quyền địa phương đã có mặt để vận động bà con tránh tập trung đông người trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn. Đồng thời, mời những người liên quan về xã làm việc, vận động mọi người giữ bình tĩnh và đòi nợ theo đúng quy định của pháp luật, tránh làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Văn Thành
.
.
.