Đăng thông tin vu khống, tạt sơn giữa ban ngày để… đòi nợ

Thứ Ba, 08/08/2023, 14:38

Ngày 8/8, Công an quận 7, TP Hồ Chí Minh cho biết đang khẩn trương điều tra, truy xét nhóm côn đồ ngang nhiên tạt sơn vào nhà anh T.V.T (SN 1974, ngụ phường Phú Thuận, quận 7). Trước đó, gia đình anh T. đã phải cầu cứu đến Công an khi bị một nhóm đối tượng liên tục khủng bố tinh thần để bắt ép phải đứng ra trả thay số tiền nợ lên đến hàng tỷ đồng.

Anh T. cho biết, sự việc bắt nguồn từ một người thân trong gia đình vay tiền qua App và nhanh chóng bị cuốn vào “vòng kim cô” tín dụng đen. Lúc đầu, số tiền vay chỉ vài triệu đồng nhưng một thời gian ngắn sau, số nợ đã lên đến tiền tỷ.

Khi người này không còn khả năng trả nợ, các đối tượng tìm đến, yêu cầu anh T. phải trả nợ thay. Mặc dù không hề vay mượn tiền nhưng không muốn sự việc ảnh hưởng đến gia đình và uy tín của công ty, anh T. đành cắn răng ngậm ngùi nhiều lần đứng ra trả nợ thay.

Nhóm côn đồ ngang nhiên đăng thông tin vu khống, tạt sơn giữa ban ngày để… đòi nợ -0
Căn nhà anh T. bị tạt sơn và dán tờ rơi đòi nợ khắp nơi.

Anh T. cho biết, đến nay anh đã phải trả nợ thay với tổng số tiền lên đến gần 4 tỷ đồng. Thấy anh T. nhiều lần đứng ra “gánh nợ” dùm, các đối tượng càng mạnh tay cho vay nhiều hơn. Mới đây, một nhóm đối tượng lại tiếp tục gọi điện thoại yêu cầu anh T. phải đứng ra trả nợ thay cho người thân với số tiền rất lớn.

Khi anh T. không đồng ý trả tiền, các đối tượng đã đe dọa và dùng đủ các mưu hèn, kế bẩn để bắt ép anh tiếp tục trả. Trong 2 ngày 6 và 7/6, các đối tượng in hàng loạt tờ rơi đòi nợ dán trước nhà và rải khắp nơi anh T. đang sinh sống tại khu dân cư Tân Thuận Nam (phường Phú Thuận, quận 7) để gây áp lực.

Anh T. đã làm đơn phản ánh đến Cơ quan Công an. Công an phường Phú Thuận và Công an quận 7 đã nhanh chóng đến ghi nhận vụ việc để điều tra làm rõ. Biết anh T. đã trình báo Công an, các đối tượng chuyển sang lập các tài khoản trên mạng xã hội, đăng hình ảnh vợ con và những thông tin xuyên tạc, vu khống công ty anh T. nợ tiền công nhân không trả, quỵt nợ, lừa đảo…, để tiếp tục ép anh T. phải trả nợ thay.

Nhóm côn đồ ngang nhiên đăng thông tin vu khống, tạt sơn giữa ban ngày để… đòi nợ -0
Hình ảnh được cho là hai đối tượng đi xe máy tới tạt sơn nhà anh T.

Chưa dừng lại, các đối tượng còn liên tục gọi điện khủng bố, đe dọa khiến gia đình anh T. luôn phải sống trong cảnh lo lắng, bất an. Vào khoảng 16h ngày 27/7, hai đối tượng đi xe máy đến tạt sơn vào nhà anh T. rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sự việc diễn ra ngay giữa ban ngày, trước mắt nhiều người khiến cư dân càng thêm bức xúc và bất an.

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh, các băng nhóm hoạt động “tín dụng đen” sử dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp cho vay trực tuyến, cho vay qua App tiếp tục diễn biến phức tạp.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, xử lý 133 vụ với 206 đối tượng, triệt xóa 27 App cho vay “tín dụng đen” như Goldvay, Sugarvay, Findong, Wellvay, Cfcash, Baovay… Các vụ án được triệt phá cho thấy, lãi suất trong các hợp đồng cho vay trực tuyến này thường không vượt quá 20%/năm. Tuy nhiên, người đi vay sẽ phải trả thêm các loại phí như: phí dịch vụ, phí phạt..., do đó lãi suất thực tế có thể lên đến hàng chục %/tháng.

Các ứng dụng thường xuyên được thay đổi tên hoặc để ẩn thông tin nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng. Khi khách hàng cài đặt ứng dụng vay và để lại thông tin cá nhân, sẽ có đối tượng liên hệ, mời chào vay tiền và cài đặt thêm các ứng dụng vay khác.

Khi hết kỳ hạn, khách vay thường phải vay thêm tiền từ ứng dụng này để tất toán khoản vay của các ứng dụng trước nên tổng nợ tăng lên rất nhanh. Đáng chú ý, tất cả các ứng dụng này thường do cùng nhóm đối tượng trên quản lý hoặc có mối quan hệ liên thông với nhau.

Hoàng Anh - Thăng Long
.
.
.