Chủ hiệu cầm đồ cho vay "bốc bát họ" 1.000%

Thứ Bảy, 08/04/2023, 18:14

Thông qua hình thức bốc bát họ, La Văn Sơn cho vay tiền với lãi suất tương đương từ 750% đến 1.000%/1 năm. 

Ngày 8/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa phát hiện, bắt giữ, khởi tố 2 vụ, 2 đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cưỡng đoạt tài sản” tại địa bàn huyện Yên Thế và Hiệp Hòa.

Chủ hiệu cầm đồ bị khởi tố vì cho vay
Tờ rơi các đối tượng "tín dụng đen" mời gọi khách hàng.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Hiệp Hòa điều tra làm rõ, thi hành lệnh bắt, tạm giữ  đối với La Văn Sơn, SN 1979, trú tại thôn Danh Thượng 1, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa về hành vi có hành vi "tín dụng đen”.

Thông qua hình thức bốc bát họ, Sơn cho vay tiền với lãi suất tương đương từ 750% đến 1.000%/1 năm. Từ tháng 12/2022 đến khi bị bắt giữ, La Văn Sơn đã cho một số người dân trên địa bàn xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa vay lãi nặng và thu lời bất chính số tiền 229 triệu đồng. Ngoài ra, trong quá trình đòi nợ người vay tiền, Sơn có hành vi chửi bới, đe dọa, ép người vay phải trả tiền và giằng co chiếm đoạt tài sản.

Ngày 5/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đãđã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với La Văn Sơn để điều tra xử lý về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cưỡng  đoạt tài sản” và đang đấu tranh, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi Sơn cho vay, cưỡng đoạt tài sản của những nạn nhân khác.

Trước đó, tại Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Hiệp Hoà bắt giữ Nguyễn Văn Hà, SN 1980, trú tại thôn Đền Trắng, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế cũng có hành vi "tín dụng đen".

Bước đầu, Cơ quan điều tra đã chứng minh từ tháng 3/2020 đến khi bị bắt giữ, bằng thủ đoạn cho vay thông qua hợp đồng vay tiền và hợp đồng cầm cố tài sản, Nguyễn Văn Hà đã cho 5 người vay lãi nặng.

P. Thuỷ
.
.
.