Chế “bom bẩn” ném vào nhà con nợ

Thứ Tư, 03/11/2021, 17:51

Đối với những người vay nợ “tín dụng đen”, để kinh doanh lợi nhuận, họ đều “nuôi” một số nhân viên, hầu hết là dân côn đồ, xăm trổ để lấy uy trong việc đòi nợ của những người đến kỳ hạn chưa có khả năng thanh toán. Số nhân viên đòi nợ này đã nghĩ ra rất nhiều chiêu trò đòi nợ, thậm chí có những trò rất quái gở khiến cho các con nợ và cả người thân của mình không một phút yên ổn.

Bị khủng hoảng tinh thần, nhiều người đành chấp nhận bán nhà để trả cả gốc và khoản lãi vô cùng cao khi lỡ dính vào bẫy của “tín dụng đen”.

Mới đây nhất, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ một số đối tượng trong ổ nhóm “tín dụng đen” do Lê Xuân Chiên, SN 1989, trú tại thị trấn Yên Viên, Gia Lâm (Hà Nội) cầm đầu. Theo tài liệu của cơ quan Công an, do chị L.T.T. trú tại quận Long Biên có vay nợ của Chiên 500 triệu đồng dưới hình thức “bốc bát họ”. Chiên đã giao cho đàn em là Lê Anh Việt chuyển cho chị T. 345 triệu đồng, còn giữ lại 155 triệu đồng gọi là tiền lãi, tiền phí “giấy mực” và hẹn chị T. trong vòng 50 ngày phải trả cả gốc lẫn lãi.

Chế “bom bẩn” ném vào nhà con nợ -0
Các đối tượng trong ổ nhóm “tín dụng đen”, ném chất bẩn đòi nợ ở huyện Gia Lâm, Hà Nội

Đến hẹn, chị T. không có tiền trả, Chiên và đàn em liên tục đi tìm chị T. đòi nợ nhưng chị T. đã bỏ trốn. Không tìm được con nợ, cả nhóm dùng sim rác nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần mẹ đẻ chị D. và bà Đ. - bác của chị T., là người mà trước đó khi chị T. vay nợ của nhóm Chiên đã đứng ra trả nợ thay. Cả nhóm đã nhiều lần ném chất bẩn gồm dầu luyn, mắm tôm trộn với sơn vào nhà mẹ đẻ chị D. và bà Đ. Thậm chí, trong 2 đêm 7/9 và 14/9, bọn Chiên còn ném chất bẩn vào cả cửa hàng của em trai chị T nhằm khủng bố tinh thần cả gia đình, họ hàng nhà con nợ.

Theo các đối tượng bị bắt về hành vi ném chất bẩn vào nhà con nợ, chúng cũng học nhau cách chế biến các loại chất bẩn, còn gọi là “bom bẩn” vào nhà các đối tượng cần uy hiếp tinh thần để đòi nợ. Sơn, dầu luyn, mắm tôm….là các loại “bom bẩn” các đối tượng đòi nợ hay dùng nhất vì dễ mua và có ngay. Tuy nhiên, cũng có những đối tượng vì muốn tăng cấp độ khủng bố nên đã nghĩ ra những chất bẩn kinh dị hơn. Như hai chị em Nguyễn Thị Như Ngọc, ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã dùng phân và mắm tôm trộn vào nhau, rồi ném vào nhà con nợ.

Loại “bom bẩn” này có mùi thối khắm, khiến cho những gia đình bị ném chất bẩn không thể chịu đựng nổi. Việc cọ rửa cũng không dễ dàng gì. Có những đối tượng còn nghĩ ra cách pha loãng mắm tôm, để một thời gian cho mắm tôm có giòi, rồi mới trộn với dầu luyn ném vào nhà các con nợ. Tại TP Hồ Chí Minh, khi bắt và khám xét nhà một đối tượng chuyên cho vay “tín dụng đen” và đòi nợ, các trinh sát còn không chịu nổi cái mùi kinh khủng của những can chất bẩn các đối tượng pha sẵn để mang đi ném vào nhà con nợ. Số đối tượng này cho tiết gà pha với mắm tôm, đem phơi nắng trên sân thượng, khiến người đứng từ xa ngửi thấy cũng đã dễ bị ói….

Không chỉ ném chất bẩn vào nhà con nợ, các đối tượng còn dùng thủ đoạn này với các người thân của con nợ đó để khủng bố tinh thần họ, buộc họ phải trả nợ thay hoặc thúc ép con, em họ trả nợ cho bọn chúng. Như tại Thanh Hóa, không đòi được nợ của anh L.V.T. và anh L.V.T.A. ở huyện Thọ Xuân, đối tượng Vũ Anh Huy, tức Huy đô đã tìm đến nhà đe dọa và 9 lần ném chất bẩn vào nhà chị gái của anh T. và A. để gây sức ép đòi chị L. trả nợ cho em trai.

Bản thân người viết bài cũng đã từng rơi vào cảnh ngộ oái ăm trên khi có người cháu vay nợ tiền của một đối tượng cho vay “tín dụng đen”. Vì đối tượng cho vay đã cùng người cháu đến nhà chơi nên biết được địa chỉ gia đình. Khi không tìm được người cháu trả nợ, ban đêm, đối tượng đã hắt sơn đỏ vào hết cánh cửa bên ngoài và một số chiếc xe máy để trong sân. Không thể nói hết được sự khủng hoảng của các con nợ khi bị “tín dụng đen” truy đuổi, cũng như sự bức xức của những người thân không hề liên quan đến món nợ cũng bị các đối tượng ném chất bẩn đe dọa, khiến những người trong nhà rơi vào tình cảnh hoang mang, lo lắng…

Theo các luật sư, hành vi ném chất bẩn vào nhà người khác sẽ làm hoen bẩn và gây mất vệ sinh chung, có thể bị phạt tiền theo điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định 167/2013/NĐ-CP. Nếu hành vi ném chất bẩn để đòi nợ ở nơi có nhiều người qua lại, nơi công cộng chính là một trong những hành vi gây rối trật tự công cộng; nếu việc ném chất bẩn đòi nợ khiến tài sản của người khác bị hư hỏng, người thực hiện có thể bị truy cứu về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản…

Quang Nhật
.
.
.