Xứng đáng với 16 chữ vàng được Đảng, Nhà nước tuyên dương

Thứ Tư, 25/05/2022, 12:09

Lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn nỗ lực, tận tụy trong công việc, hết lòng phục vụ Nhân dân, xứng đáng với 16 chữ vàng được Nhà nước tuyên dương: "Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước vì dân, quên thân phục vụ".

Tận tụy trong công việc, tận tâm phục vụ Nhân dân

Phát biểu kết luận và bế mạc Hội thảo khoa học Quốc gia "Lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam", sáng 25/5, Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Với nhiều nội dung thông tin phong phú, có giá trị sâu sắc về lý luận và thực tiễn, hội thảo đã góp phần khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Bộ Công an đối với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND). 

Vai trò, vị trí và những đóng góp to lớn của lực lượng CSND trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam; những nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Lực lượng CSND xứng đáng với 16 chữ vàng được Nhà nước tuyên dương -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu kết luận, bế mạc hội thảo.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh 5 nội dung cơ bản mà hội thảo đã đạt được. Đó là, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng CSND đều thể hiện rõ lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Trên chặng đường cách mạng vẻ vang, nhưng đầy gian khổ hy sinh, lực lượng CSND luôn nêu cao ngọn cờ tiên phong trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH); lấy lý tưởng, mục tiêu cách mạng của Đảng làm lý tưởng, mục tiêu chiến đấu của mình, giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

Lực lượng CSND luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Công an của ta là CAND, vì Nhân dân mà phục vụ, dựa vào dân mà làm việc". Trong suốt quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng CSND luôn nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, tận tụy trong công việc, hết lòng phục vụ Nhân dân, phát huy văn hóa ứng xử, tính nhân văn trong sự nghiệp bảo đảm TTATXH, xứng đáng với 16 chữ vàng được Đảng, Nhà nước tuyên dương "Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước vì dân, quên thân phục vụ".

Lực lượng CSND xứng đáng với 16 chữ vàng được Nhà nước tuyên dương -0
​​​​​Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại hội thảo.

Trong cuộc đấu tranh đầy cam go, quyết liệt và vô cùng phức tạp để bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm TTATXH, các thế hệ CBCS CSND luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tận tụy với công việc, coi trọng tổng kết thực tiễn, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm kiên cường.

Luôn nhạy bén, nắm bắt diễn biến tình hình tội phạm, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, đặc biệt là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với tiến công tội phạm. Tích cực tham gia xây dựng, áp dụng và thực thi pháp luật nhằm giải quyết tội phạm ngay từ nguyên nhân và điều kiện nảy sinh tội phạm và xây dựng lực lượng chống tội phạm phù hợp với mỗi thời kỳ lịch sử.

Phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng, của dân tộc ta, lực lượng CSND thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả với các cấp, các ngành, các lực lượng, các đoàn thể. Thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, quản lý, giáo dục các đối tượng lầm lỗi tại địa bàn dân cư, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm TTATXH, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ…

Lực lượng CSND xứng đáng với 16 chữ vàng được Nhà nước tuyên dương -0
Toàn cảnh hội thảo.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định trong mọi hoàn cảnh, các thế hệ CBCS CSND luôn chủ động tranh thủ thời gian, điều kiện để học tập nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, pháp luật, nghiệp vụ. Kết hợp học tập tại trường lớp, học trong sách vở với học trong thực tiễn công tác, chiến đấu, học ở Nhân dân.

Tiếp thu có chọn lọc và vận dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm. Đồng thời, lực lượng CSND đã đẩy mạnh nhiều hình thức hợp tác đào tạo, trao đổi kinh nghiệm với tổ chức Cảnh sát các nước trên thế giới, tăng cường hợp tác quốc tế theo chiều rộng và chiều sâu trong lĩnh vực phòng chống tội phạm; góp phần điều tra khám phá nhiều chuyên án lớn, bắt giữ hàng trăm đối tượng bỏ trốn từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại.

7 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện

Thời gian tới, để góp phần bảo đảm ANTT, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị lực lượng CSND tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng, tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm. Đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo hành lang pháp lý cần thiết cho công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội.

Trước hết, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, biện pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATXH, xây dựng thế trận lòng dân phòng, chống tội phạm; kết hợp chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm với các chiến lược, chính sách về xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và đối ngoại của Nhà nước.

Lực lượng CSND xứng đáng với 16 chữ vàng được Nhà nước tuyên dương -0
GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày tham luận tại hội thảo
Lực lượng CSND xứng đáng với 16 chữ vàng được Nhà nước tuyên dương -1
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân tham luận tại hội thảo.

Bên cạnh đó, tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh góp phần giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tội phạm xâm hại trẻ em, "tín dụng đen"... Tăng cường các biện pháp đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể ở địa bàn cơ sở trong phòng, chống tội phạm. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chú ý hướng đến những đối tượng có nguy cơ cao, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Làm tốt công tác rà soát, quản lý, giáo dục các loại đối tượng; quản lý, giúp đỡ các đối tượng chấp hành xong án phạt tù, tha tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng.

Lực lượng CSND xứng đáng với 16 chữ vàng được Nhà nước tuyên dương -0
Chánh án TAND tối cao  Nguyễn Hòa Bình cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và đại biểu thăm quan triển lãm bên lề hội thảo.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm, chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra; nâng cao tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống oan, sai, lọt tội phạm; thường xuyên thanh tra, kiểm tra phòng ngừa các trường hợp bức cung, dùng nhục hình, làm oan người vô tội.

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT trên các lĩnh vực, nhất là quản lý cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tăng cường công tác kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Phát huy vai trò của hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Căn cước công dân để phục vụ công tác quản lý xã hội và phòng, chống tội phạm.

Lực lượng CSND xứng đáng với 16 chữ vàng được Nhà nước tuyên dương -0
Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự hội thảo.

Mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự, dẫn độ tội phạm giữa Việt Nam với các nước trên thế giới, tạo cơ sở pháp lý, cơ chế phối hợp nâng cao hiệu quả phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài. Thực hiện có trách nhiệm các cam kết mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia về phòng, chống tội phạm, tranh thủ các nguồn tài trợ quốc tế về tài chính, khoa học, kỹ thuật phục vụ phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm.

Tăng cường các nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm. Đẩy mạnh triển khai nghiên cứu các chuyên đề, dự án trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm phục vụ Đề án xây dựng lực lượng CAND đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh, năng lực, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm; đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng đề nghị Ban Tổ chức hội thảo tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến đóng góp của các đồng chí đại biểu để bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện tài liệu hội thảo phổ biến tới Công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc nghiên cứu, giáo dục sâu rộng trong CBCS và Nhân dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của lực lượng CSND. Khơi dậy, phát huy tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và CBCS CAND đối với nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới...

Dưới sự điều hành của Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND, Trưởng Ban Tổ chức hội thảo và đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng Trưởng Ban Tổ chức hội thảo, các đại biểu đã trình bày những tham luận công phu, tâm huyết liên quan đến chủ đề hội thảo như tham luận của GS, TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Thiếu tướng, ThS Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh...

Quỳnh Vinh - Xuân Trường
.
.
.