Chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt hội thảo khoa học quốc gia về lực lượng CSND

Thứ Ba, 24/05/2022, 17:25

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo để phục vụ tổ chức tốt hội thảo vào ngày mai, 25/5.

Chiều 24/5 tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND), Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Lực lượng CSND trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam" và đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng Trưởng Ban Tổ chức hội thảo đã chủ trì cuộc họp bàn công tác chuẩn bị tổ chức hội thảo.

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt hội thảo khoa học quốc gia về lực lượng CSND -0
Trung tướng Đỗ Lê Chi, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an báo cáo công tác chuẩn bị hội thảo.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương. Hội thảo là hoạt động khoa học có ý nghĩa sâu sắc, là diễn đàn sinh hoạt chính trị để tuyên truyền, giáo dục CBCS và Nhân dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSND nói riêng; đồng thời, cũng là dịp để cùng nhìn lại những hy sinh, cống hiến, thành tích, sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng CSND.

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt hội thảo khoa học quốc gia về lực lượng CSND -0
Chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt hội thảo khoa học quốc gia về lực lượng CSND -1
Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Trung tướng Đỗ Lê Chi, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an - đơn vị Thường trực tổ chức hội thảo đã báo cáo về các mặt công tác chuẩn bị hội thảo. Theo đó, thời gian qua, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã phối hợp với Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng các tài liệu phục vụ hội thảo; phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật in ấn, xuất bản kỷ yếu - tài liệu trung tâm của hội thảo; phối hợp Cục Truyền thông CAND xây dựng phim tư liệu về lực lượng CSND; phối hợp Cục Công tác đảng và Công tác chính trị sưu tầm hình ảnh, tư liệu về lực lượng CSND và sẽ giới thiệu tại triển lãm bên lề hội thảo.

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt hội thảo khoa học quốc gia về lực lượng CSND -0
Chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt hội thảo khoa học quốc gia về lực lượng CSND -1
Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp.

Đồng thời phối hợp với Văn phòng Bộ Công an, Cục Hậu cần, Cục Y tế, Công an TP Hà Nội và một số đơn vị có liên quan tiến hành công tác chuẩn bị hội trường, đưa đón đại biểu; bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch COVID-19. "Cho đến bây giờ, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng tổ chức hội thảo vào sáng 25/5", Trung tướng Đỗ Lê Chi thông tin.

Theo Ban Tổ chức hội thảo, dự kiến sẽ có hơn 1.500 đại biểu dự hội thảo tại 64 điểm cầu, thể hiện sự quan tâm của Công an các địa phương đối với hội thảo khoa học quốc gia quan trọng này.

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt hội thảo khoa học quốc gia về lực lượng CSND -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại cuộc họp.

Xác định hội thảo là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, nội dung, hình thức tổ chức phải có quy mô tương xứng và đạt hiệu quả, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, công tác chuẩn bị hội thảo đã được Ban tổ chức, các đơn vị chức năng chủ động, tích cực triển khai. Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương đã báo cáo tiến độ tổ chức hội thảo, thảo luận nêu ý kiến góp ý cụ thể vào công tác chuẩn bị hội thảo...

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt hội thảo khoa học quốc gia về lực lượng CSND -0
Chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt hội thảo khoa học quốc gia về lực lượng CSND -1
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra công tác chuẩn bị hội thảo.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đánh giá cao sự chuẩn bị của Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an và sự phối hợp của Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng như các đơn vị chức năng. Bày tỏ nhất trí với nội dung tài liệu, chương trình, kịch bản phân công, kỷ yếu hội thảo, đồng chí Phan Xuân Thủy cũng lưu ý, đây là hội thảo khoa học cấp quốc gia, có nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự, do đó ngay trong chiều 24/5 các đơn vị phải hoàn tất hội trường, chú ý kết nối các điểm cầu, đặc biệt là vấn đề âm thanh; chuẩn bị chu đáo tài liệu hội thảo, thông tin báo chí... phục vụ hội thảo.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trân trọng cảm ơn đồng chí Phan Xuân Thủy và các đơn vị chức năng thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong công tác chuẩn bị tổ chức hội thảo. Nhấn mạnh về ý nghĩa của Hội thảo khoa học quốc gia "Lực lượng CSND trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam", Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm để phối hợp, tham mưu, phục vụ tổ chức tốt hội thảo. Bên cạnh chỉnh lý, thống nhất nội dung chương trình hội thảo đảm bảo khoa học, hợp lý, đồng chí Thứ trưởng cũng cho ý kiến vào công tác hậu cần, phục vụ, trưng bày triển lãm…, góp phần quan trọng vào thành công của hội thảo.

Quỳnh Vinh - Xuân Trường
.
.