Xem xét đầu tư tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài

Thứ Ba, 19/10/2021, 09:28

Ngày 18/10, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X đã khai mạc kỳ họp thứ 3 để đánh giá lại những nỗ lực, cố gắng của Thành phố trong kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và bàn các giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội trong giai đoạn "bình thường mới".

Tại kỳ họp, UBND TP Hồ Chí Minh đã trình HĐND Thành phố xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng, trong đó có đề xuất đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng dự án đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Theo UBND TP Hồ Chí Minh, sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao triển khai dự án, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã đồng ý chủ trương thực hiện dự án BOT này theo đề xuất của Ban cán sự Đảng UBND Thành phố.

Để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo, UBND Thành phố đề nghị HĐND xem xét và đồng thuận đề xuất thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài. Đây là dự án nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và giảm tải cho tuyến quốc lộ 22, tuyến giao thông xuyên Á, kết nối các trung tâm kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, các đô thị của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với các đầu mối cảng biển, cảng hàng không quốc tế và khu vực kinh tế ASEAN.

Dự án có điểm đầu nối vào tuyến đường vành đai 3 trên địa bàn huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, chạy song song với quốc lộ 22 và nối vào quốc lộ 22 ở khu vực cửa khẩu Mộc Bài. Tuyến đường có 8 làn xe, đoạn còn lại trên địa phận tỉnh Tây Ninh có 6 làn xe.

Đ.Thắng
.
.
.