Xây dựng Thái Nguyên thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại khu vực trung du phía Bắc

Thứ Tư, 19/01/2022, 14:11

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh điều này khi đến thăm, chúc Tết và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, sáng 19/1.

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Thái Nguyên.

Xây dựng Thái Nguyên thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại khu vực trung du phía Bắc -1
Đại tướng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Báo cáo với Đại tướng Tô Lâm về tình hình kinh tế - xã hội (KTXH), quốc phòng - an ninh của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải cho biết, năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những tác động, ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên với nỗ lực phấn đấu và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã đạt được rất nhiều thành tựu về phát triển KTXH trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX.
Xây dựng Thái Nguyên thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại khu vực trung du phía Bắc -0
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Nổi bật, tổng sản phẩm trong tỉnh năm 2021 tăng 6,51% so với năm 2020; GDP bình quân đầu người năm đạt 95,1 triệu đồng; giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 844.000 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt 28,85 tỷ USD, tăng 17,9%; tổng thu ngân sách Nhà nước 17.904 tỷ đồng… Thái Nguyên nằm trong 10 địa phương có thu nhập bình quân lao động trong doanh nghiệp cao nhất cả nước. Các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả, góp phần ổn định đời sống Nhân dân. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm. Đặc biệt, Thái Nguyên đã thực hiện rất tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực sự là "an toàn khu", "vùng xanh" trong phòng, chống dịch bệnh…

Xây dựng Thái Nguyên thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại khu vực trung du phía Bắc -0
Toàn cảnh buổi làm việc.

Thay mặt Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm biểu dương và chúc mừng những thành tựu quan trọng, nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đạt được trên các lĩnh vực. Đại tướng Tô Lâm đánh giá, Thái Nguyên là địa phương rất năng động, có vị trí rất quan trọng trong phát triển KTXH, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, là khu vực có nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động.

Năm 2022, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, Đại tướng Tô Lâm lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên cần tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa sát hợp với đặc điểm, điều kiện đặc thù của tỉnh; quán triệt phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, sớm hoàn thành các mục tiêu tiêm chủng, bao phủ vaccine. Chú trọng phát huy các lợi thế thành quả, cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng ưu tiên các nhóm ngành, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, đẩy mạnh sản xuất hàng xuất khẩu để tạo chuyển biến mạnh về tăng giá trị sản xuất công nghiệp…

Xây dựng Thái Nguyên thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại khu vực trung du phía Bắc -0
Đại tướng Tô Lâm tặng quà, chúc Tết Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, chú trọng bảo đảm an ninh con người, bảo vệ an ninh, an toàn cho người dân. Tăng cường công tác đối ngoại; thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân tại các khu công nghiệp…

"Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng, phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực hơn nữa, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX; phấn đấu xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030", Đại tướng Tô Lâm nêu rõ.

Nhân dịp năm mới 2022 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Nhâm Dần, Đại tướng Tô Lâm chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên một năm mới tràn đầy sức khỏe, an khang, hạnh phúc và tiếp tục giành được nhiều thắng lợi hơn nữa.

* Tiếp đó, Đại tướng Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu I. Cùng dự buổi làm việc có Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an...

Xây dựng Thái Nguyên thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại khu vực trung du phía Bắc -0
Đại tướng Tô Lâm thăm, chúc Tết CBCS Bộ Tư lệnh Quân khu I.

Theo Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1, năm 2021, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác quốc phòng địa phương đạt nhiều kết quả, thành tích.

Đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, công tác và lao động sản xuất. Xung kích đi đầu tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời xử lý các tình huống; duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị của đất nước…

Xây dựng Thái Nguyên thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại khu vực trung du phía Bắc -1
Đại tướng Tô Lâm tặng quà, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu I.
Xây dựng Thái Nguyên thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại khu vực trung du phía Bắc -0
Đại tướng Tô Lâm với các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm chúc mừng những thành tích, kết quả mà Bộ Tư lệnh Quân khu I đã đạt được; đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, xây dựng Đảng bộ Quân khu 1 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong năm 2022.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị Quân khu I lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác quốc phòng, địa phương được giao. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; cùng lực lượng CAND, Y tế xung kích, là tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19…

* Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Đại tướng Tô Lâm cũng đã thăm, chúc Tết Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Xây dựng Thái Nguyên thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại khu vực trung du phía Bắc -0
Xây dựng Thái Nguyên thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại khu vực trung du phía Bắc -1
Đại tướng Tô Lâm tặng quà Tết cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Nguyên và các bác sỹ, cán bộ y tế, bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

GS.TS Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đại biểu Quốc hội khoá XV cho biết, năm vừa qua, bệnh viện đã đạt được nhiều thành tích, kết quả quan trọng trên các mặt công tác chuyên môn, đào tạo, chỉ đạo tuyến, công tác tổ chức cán bộ, chăm lo đời sống y bác sỹ, công nhân bệnh viện. Đơn vị đã tổ chức khám bệnh cho gần 400.000 lượt bệnh nhân đến khám ngoại trú, điều trị nội trú cho gần 65.000 bệnh nhân; ứng dụng và phát triển nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu. Đặc biệt, đã tăng cường nhiều lượt thầy thuốc, bác sỹ, nhân viên y tế tham gia chống dịch COVID-19 tại các địa phương...

Xây dựng Thái Nguyên thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại khu vực trung du phía Bắc -0
Đại tướng Tô Lâm cùng Đoàn công tác với cán bộ,  y bác sỹ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Xây dựng Thái Nguyên thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại khu vực trung du phía Bắc -1
Đại tướng Tô Lâm trồng cây lưu niệm trong khuôn viên bệnh viện.

Thăm hỏi, động viên, tặng quà Tết đội ngũ y bác sỹ, thầy thuốc tại bệnh viện, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu các thầy thuốc, bác sỹ, nhân viên y tế phát huy vai trò, vị thế, uy tín, truyền thống của Bệnh viện hạng đặc biệt trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc nói chung và Thái Nguyên nói riêng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của địa phương, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nhất trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tô thắm thêm truyền thống của một bệnh viện vinh dự được Bác Hồ về thăm cách đây 60 năm...

Quỳnh Vinh
.
.
.