Nâng cao hiệu quả công tác dân vận và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Hà Giang

Thứ Hai, 03/01/2022, 14:41

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo Công an tỉnh Hà Giang phải có giải pháp cụ thể để làm giảm tội phạm một cách cơ bản, bền vững, thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm kết hợp chủ động phòng ngừa với tích cực tấn công, triệt tiêu các điều kiện nảy sinh tội phạm.

Ngày 3/1, Công an tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công an năm 2021, triển khai công tác năm 2022. Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Công an tỉnh Hà Giang kéo giảm 12,9% tội phạm về trật tự xã hội -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang; Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Đại tá Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an. Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang chủ trì Hội nghị.

Năm 2021, bám sát sự lãnh đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Hà Giang đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác Công an trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và chủ động triển khai biện pháp ứng phó với dịch bệnh trong lực lượng cũng như ngoài cộng đồng. Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các mặt công tác Công an tham gia phòng, chống dịch bệnh gắn với nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự theo các phương án, kế hoạch đề ra.

Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, Công an các huyện, thành phố trực thuộc tập trung triển khai các biện pháp công tác nghiệp vụ, đẩy mạnh thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Hà Giang -0
Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang phát biểu tại hội nghị.

Qua đó, tình hình an ninh, trật tự được giữ vững ổn định, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Tội phạm về trật tự xã hội giảm 12,9%;  tình hình tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí; các vụ việc về cháy giảm so với cùng kỳ năm ngoái; công tác cải cách hành chính được xếp loại xuất sắc (xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố).

Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2021, Công an tỉnh vinh dự được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an và UBND tỉnh Hà Giang. Bên cạnh đó, 413 lượt tập thể, 2.448 lượt cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Thượng tá Võ Bá Châu, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Giang; trao Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh trao Bằng khen của UBND tỉnh Hà Giang tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc Công an tỉnh Hà Giang.

Công an tỉnh Hà Giang kéo giảm 12,9% tội phạm về trật tự xã hội -0
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Thượng tá Võ Bá Châu, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh; trao Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Công an tỉnh Hà Giang kéo giảm 12,9% tội phạm về trật tự xã hội -0
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Hà Thị Minh Hạnh trao Bằng khen của UBND tỉnh Hà Giang tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn biểu dương những kết quả, thành tích Công an tỉnh Hà Giang đã đạt được; khẳng định, trong thành tích chung của toàn tỉnh có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an tỉnh Hà Giang.

Năm 2021, đơn vị đã nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các cấp, các ngành trong thực hiện công tác chuyên môn, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh…

Tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế và kéo giảm, nhiều vụ án lớn được triệt phá thành công, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao, nhiều mặt công tác đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Công an tỉnh Hà Giang kéo giảm 12,9% tội phạm về trật tự xã hội -0
 Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang trao Danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” cấp cơ sở tặng các tập thế xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đồng tình với các phương hướng, nhiệm vụ Công an tỉnh Hà Giang đã đề ra; đồng thời yêu cầu, Công an tỉnh Hà Giang cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác năm 2022 và những năm tiếp theo.

Bám sát phương châm hành động, 9 nhóm nhiệm vụ, 3 giải pháp trọng tâm “đột phá” năm 2022 của Bộ; nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện.

Trong đó, phải triển khai cụ thể đến từng cán bộ, chiến sĩ với phương châm hành động của toàn lực lượng CAND: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Hà Giang -0
Các đại biểu dự hội nghị.

Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, chú trọng những điểm mới phù hợp với thực tiễn đặt ra. Trong bất cứ tình huống nào cũng phải tập trung nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự.

Để thực hiện mục tiêu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội theo chỉ đạo của Bộ, trong thời gian tới, Công an tỉnh Hà Giang phải có giải pháp cụ thể để làm giảm tội phạm một cách cơ bản, bền vững, thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm kết hợp chủ động phòng ngừa với tích cực tấn công, triệt tiêu các điều kiện nảy sinh tội phạm, nâng cao tỷ lệ giải quyết tố giác…

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; phân công, phân cấp cho từng lực lượng, từng cấp Công an, nhất là Công an cấp xã về công tác nghiệp vụ cơ bản phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra hiện nay.

Công an tỉnh Hà Giang kéo giảm 12,9% tội phạm về trật tự xã hội -0
Công an tỉnh Hà Giang kéo giảm 12,9% tội phạm về trật tự xã hội -1
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày sách của Công an tỉnh Hà Giang.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú. Đồng thời, tổ chức và thực hiện có hiệu quả công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của Công an tỉnh cần được chú trọng, tạo chuyển biến rõ nét.

Công an tỉnh Hà Giang kéo giảm 12,9% tội phạm về trật tự xã hội -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu dự hội nghị.

Xác định công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật có vai trò quan trọng, là điều kiện cơ bản để xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Công an tỉnh cần tăng cường tranh thủ các nguồn lực, điều hành ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.  

Vũ Linh - Xuân Trường
.
.