Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc:

Xây dựng Quảng Nam thành thương hiệu thu hút nhà đầu tư và du khách

Thứ Ba, 28/12/2021, 22:45

Tối 28/12, tại TP Tam Kỳ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471-2021).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương; Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tướng lĩnh là người con Quảng Nam; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành miền Trung.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc giao “đề bài” nhân kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, cách đây 550 năm (1471), vua Lê Thánh Tông ban hành chiếu thành lập đơn vị hành chính thứ 13 của nước Đại Việt với tên gọi Quảng Nam Thừa Tuyên Đạo, gồm 3 phủ Thăng Hoa, Tư Nghĩa và Hoài Nhơn (các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và TP Đà Nẵng ngày nay). Do đó, sự kiện hôm nay không chỉ có ý nghĩa với Quảng Nam mà còn với Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định và cả khu vực miền Trung.

Quảng Nam - tên gọi đầy ý nghĩa, thể hiện tầm nhìn xa rộng về non sông nước Việt cũng như khát vọng hùng cường. Và trong hành trình mở cõi, các thế hệ người Việt mãi mãi ghi nhớ công ơn của Huyền Trân Công Chúa, các vị vua anh hùng như Trần Nhân Tông, Trần Minh Tông, Lê Thánh Tông… và các bậc tiền nhân mang gươm đi mở cõi.

“Những người lao động và sản xuất, xây dựng và cống hiến, chiến đấu và hy sinh để chúng ta có được tiếng Tổ quốc trọn vẹn như ngày nay. Với lẽ đó, chúng tôi rất xúc động khi về dự sự kiện quan trọng hôm nay để cùng được chứng kiến sự khởi sắc về kinh tế, sự thay đổi da thịt của đời sống người dân miền Trung. Đồng thời, đây còn là dịp để chúng ta làm sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất giàu truyền thống hào hùng, khoa bảng với những “tứ hổ”, tứ kiệt”, “ngũ phụng tề phi””, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc giao “đề bài” nhân kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước cho rằng, trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, đến nay Quảng Nam vẫn vẹn tròn sứ mệnh thiêng liêng về mảnh đất “phên dậu”, đầu sóng ngọn gió đúng như Chúa Nguyễn Hoàng nhận định: Quảng Nam là đất yết hầu của miền Thuận Quảng, là đất dụng võ của người anh hùng, hội đủ những điều kiện cho cả thế công và thế thủ. Trên mảnh đất thiêng liêng này đã sản sinh ra những người anh hùng, những chí sĩ yêu nước, lịch sử mãi mãi khắc ghi những Hoàng Diệu, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng, Tiểu La, Trần Cao Vân, Võ Chí Công,… Quảng Nam còn là cái nôi của chữ Quốc ngữ và đi đầu trong công cuộc toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng, biểu biểu dương những thành tựu to lớn, đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam, của các tỉnh, thành phố miền Trung đã đạt được trong những năm qua.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục chung sức, đồng lòng quán triệt thực hiện hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII.

Khó khăn hiện nay đòi hỏi tỉnh phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn, biến thách thức thành cơ hội, chuyển khó khăn thành ý chí và quyết tâm hành động. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng; hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường năng lực và phẩm chất của cán bộ lãnh đạo và quản lý, xây dựng đội ngũ công chức có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, bảo vệ cán bộ dám hành động vì lợi ích chung; khuyến khích các nhân tố tích cực, các nhân tố mới; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phát huy dân chủ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc giao “đề bài” nhân kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam -0
Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam.

Quảng Nam cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những tiềm năng và lợi thế của một tỉnh nằm ở trung tâm của Vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ, trong đó tập trung phát triển mạnh về công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo; du lịch và nông nghiệp công nghệ cao nhằm kiến tạo động lực tăng trưởng mới, đồng thời cùng đóng góp vào sự phát triển chung của vùng và cả nước.

Đẩy mạnh việc đầu tư Khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 trở thành khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực, bổ trợ cho ngành ôtô gắn với đầu tư xây dựng hạ tầng, đô thị, khu công nghiệp; thương mại - dịch vụ - du lịch - logistics; trung tâm chế biến xuất khẩu nông sản chất lượng cao, xứng tầm là một trong những hạt nhân, trung tâm phát triển lớn của Vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ và cả nước.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Nam cần phải tăng cường đầu tư mạnh mẽ để nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ, phát huy vốn con người, nắm bắt thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0, tăng cường chuyển đổi số để chuyển nhanh sang nền kinh tế số cùng với cả nước và xu hướng của thế giới.

Trong giai đoạn trước mắt, Quảng Nam cần tập trung nguồn lực phục hồi kinh tế hậu COVID-19, hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục sản xuất, thúc đẩy tái mở cửa, nối lại các chuỗi cung ứng và thị trường lao động, nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội, đồng thời tạo đà vững chắc cho tăng trưởng kinh tế nhanh trong năm 2022 để bù đắp cho sự suy giảm vừa qua, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu cho cả giai đoạn 2020-2025. Với quy mô, vai trò và vị trí chiến lược, quan trọng của Quảng Nam, Đảng và Nhà nước kỳ vọng sự đóng góp tích cực và lớn hơn nữa của Quảng Nam vào những kết quả chung của cả nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam là dịp để khẳng định, tự hào về vùng đất, con người xứ Quảng và cả khu vực Miền Trung trong tiến trình lịch sử vẻ vang của dân tộc, đây là nguồn sức mạnh và động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam và các tỉnh miền Trung chung tay, đoàn kết, liên kết phát triển, góp sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng tỉnh Quảng Nam và các tỉnh miền Trung phát triển nhanh và bền vững và cùng với cả nước trở thành tỉnh phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 - thời điểm 100 năm Quốc khánh.

Nhân kỷ niệm lần này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã giao cho tỉnh Quảng Nam một “đề bài”, đó là phải có chiến lược đưa Danh xưng Quảng Nam trở thành thương hiệu thu hút nhà đầu tư và du khách.

Ngọc Thi
.
.
.