Phát huy tinh thần đoàn kết, đưa Quảng Nam phát triển bền vững

Thứ Ba, 28/12/2021, 18:19

Nhân kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam và 25 năm tái lập tỉnh (1/1/1997-1/1/2022), chiều 28/12, tại TP Tam Kỳ, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên từ năm 1997 đến nay. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cùng dự buổi gặp mặt, có các đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng đoàn công tác Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng.

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đưa Quảng Nam phát triển bền vững -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại buổi gặp mặt.
Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đưa Quảng Nam phát triển bền vững -0
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình và các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Về phía tỉnh Quảng Nam có các đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cho biết, cách đây tròn 550 năm (năm 1471), vua Lê Thánh Tông lập thêm đơn vị hành chính thứ 13 của nước Đại Việt với tên gọi Quảng Nam Thừa Tuyên đạo, gồm 3 phủ Thăng Hoa, Tư Nghĩa và Hoài Nhơn, ngày nay thuộc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và TP Đà Nẵng.

Sau 25 năm tái lập tỉnh, Quảng Nam từ một tỉnh thuần nông, chịu thiệt hại nặng nề sau chiến tranh, nằm trong nhóm những tỉnh nghèo nhất của cả nước, với quyết tâm đổi mới, phát huy lợi thế, huy động nội lực, thu hút đầu tư, Quảng Nam đã đạt được những thành tựu khá toàn diện, có bước chuyển cơ bản, rõ nét về cơ cấu kinh tế, từ thuần nông sang công nghiệp, dịch vụ.

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đưa Quảng Nam phát triển bền vững -0
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường báo cáo với Chủ tịch nước và các đại biểu quá trình phát triển của tỉnh Quảng Nam thời gian qua.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 25 năm đạt 9%/năm; quy mô nền kinh tế đạt 102.654 tỷ đồng, gấp hơn 40 lần so với năm 1997. GRDP bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/người/năm, gấp 38 lần so với thời điểm mới tái lập tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng từ 50% năm 1996 lên 86% năm 2021. Tỷ trọng lao động công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng từ 19,5% lên 63,2%; lao động nông - lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 80,5% xuống còn 36,8%...

Đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh, sau 25 năm tái lập tỉnh, vị thế tỉnh Quảng Nam so với khu vực và cả nước được nâng lên, trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung và trong nhóm các tỉnh, thành phố có đóng góp ngân sách cho Trung ương. Năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế 5,04%, đứng thứ 31/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và đứng thứ 2/5 tỉnh, thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (sau tỉnh Quảng Ngãi). Quy mô nền kinh tế đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và đứng thứ 2/5 tỉnh, thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (sau TP Đà Nẵng).

“Những thành quả của 25 năm tái lập tỉnh là minh chứng hùng hồn cho tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất và khát vọng vươn lên của người dân xứ Quảng, tạo tiền đề, nền tảng vững chắc để xây dựng Quảng Nam phát triển hơn nữa trong thời gian đến”, đồng chí Phan Việt Cường nói.

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đưa Quảng Nam phát triển bền vững -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đạt được từ khi chia tách đến nay. Những kết quả đạt được đã nói lên sự đoàn kết, nhất trí của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đất Quảng anh hùng. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ đều chú trọng đến quyền lợi vật chất, quyền lợi tinh thần của người dân; lấy mục tiêu phục vụ người dân là trên hết.

Quảng Nam đã biết cách tập trung nguồn lực để phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp phụ trợ, dịch vụ - du lịch và nông nghiệp. Nhờ đó, từ một trong 3 tỉnh nghèo nhất cả nước, Quảng Nam đã vươn lên trở thành một trong 14 tỉnh, thành có nguồn thu cao nhất cả nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý lãnh đạo tỉnh Quảng Nam hiện nay về việc ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, giao thông còn khó khăn, thiên tai đe dọa đến đời sống người dân, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Do đó, Quảng Nam không được “thỏa mãn non”, cần tập trung nguồn lực để phát triển khu vực miền núi, ngày càng nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân địa phương.

Với một ý chí, khát vọng của người Quảng Nam, Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, Quảng Nam cần tiếp tục phát triển hạ tầng đồng bộ, trong đó chú trọng đến sân bay, bến cảng biển; giữ gìn, phát huy truyền thống quý báu của mảnh đất và con người xứ Quảng, tập trung giữ gìn văn hóa đặc sắc quê nhà. Bên cạnh đó, Quảng Nam cần chú ý đến vấn đề liên kết phát triển với các địa phương khác như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, trong đó đặc biệt với Đà Nẵng thì gắn bó “tôi với anh tuy hai mà một”.

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đưa Quảng Nam phát triển bền vững -0
Chủ tịch nước tặng quà cho các đại biểu nguyên Tỉnh ủy viên Quảng Nam qua các thời kỳ.
Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đưa Quảng Nam phát triển bền vững -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã tặng quà cho các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên qua các thời kỳ; tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ); thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cang tại TP Tam Kỳ.

Ngọc Thi
.
.
.