Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Thứ Sáu, 19/05/2023, 11:43

Sáng 19/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”.

Các đồng chí: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các ban đảng Trung ương đồng chủ trì hội thảo.

Xây dựng Đảng về đạo đức và xây dựng đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên là vấn đề rất hệ trọng -0
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, xây dựng Đảng về đạo đức và xây dựng đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên là vấn đề rất hệ trọng, là một trong 10 nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và là một trong những nội dung căn cốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, thấm nhuần sâu sắc những chỉ dẫn có giá trị to lớn và quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong hơn 93 năm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn quan tâm, chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; là yêu cầu quan trọng, cấp thiết trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”; là tổ chức của những người ưu tú, có bản lĩnh chính trị vững vàng; đủ năng lực và uy tín để lãnh đạo nhân dân, xứng đáng với trọng trách được nhân dân giao phó. Tuy nhiên, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cũng cho rằng, nhìn thẳng vào sự thật, vẫn còn có một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả ở cấp cao, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gây bất bình, lo lắng, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tham luận tại hội thảo, Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an khẳng định, trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, các thế hệ người Việt Nam đã xây dựng, bồi đắp, hun đúc nên các giá trị đạo đức tốt đẹp. Đó là toàn bộ tư tưởng, tình cảm, chuẩn mực, quy tắc, phong tục, tập quán đạo đức được truyền từ đời này sang đời khác và được mọi người tự nguyện noi theo. “Đối với lực lượng CAND có Sáu điều dạy về Tư cách người Công an cách mệnh, trong đó Người nhấn mạnh: “Đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành”. Trung thành là thể hiện sự giác ngộ sâu sắc, tin tưởng tuyệt đối và phấn đấu đến cùng vì lý tưởng, mục tiêu cách mạng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Lòng trung thành còn thể hiện ở việc nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”, Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân khẳng định.

Xây dựng Đảng về đạo đức và xây dựng đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên là vấn đề rất hệ trọng -0
Trung tướng, PGS.TS, Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phát biểu tham luận tại hội thảo

Nhấn mạnh việc Thành ủy Hà Nội luôn xác định việc xây dựng tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và lối sống là nền tảng cốt lõi nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, nhất là đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, ý thức sâu sắc về vai trò đặc biệt quan trọng của tư tưởng đạo đức, lối sống của đảng viên, đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô trong nhiệm kỳ Đại hội 16, 17 của Đảng bộ thành phố Hà Nội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, bồi dưỡng quản lý về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống cho cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

Xây dựng Đảng về đạo đức và xây dựng đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên là vấn đề rất hệ trọng -0
Hội thảo đã nhận được nhiều tham luận có trách nhiệm của các đại biểu.

Xác định mục đích, yêu cầu khi xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức là phải phát huy tính tiên phong của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải khẳng định, Thành ủy thành phố thực hiện theo phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện…”, thực hiện “trên trước, dưới sau” nhằm tác động, tạo ảnh hưởng lan tỏa sâu rộng đối với cán bộ cấp dưới và quần chúng nhân dân, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải tự giác, gương mẫu, đi đầu.

Xây dựng Đảng về đạo đức và xây dựng đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên là vấn đề rất hệ trọng -0
Nhà báo Hà Đăng phát biểu tham luận tại hội thảo.

Bổ sung hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, nhà báo Hà Đăng đồng tình với Ban Tuyên giáo Trung ương kiến nghị Bộ Chính trị ban hành “Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”. “Quy định này nếu được sớm ban hành sẽ là một luồng gió mới thổi mạnh vào phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh đang phát triển và ngày càng có chiều hướng phát triển hơn nữa”, nhà báo Hà Đăng khẳng định.

Ngoài ra, các đại biểu cũng tham luận sôi nổi về các vấn đề xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng chuẩn mực đạo đức trung thành, kiên định, vì nước, vì dân cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới – tiếp cận từ văn hóa Việt Nam…

Xây dựng Đảng về đạo đức và xây dựng đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên là vấn đề rất hệ trọng -0
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội thảo

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, tất cả các ý kiến và các báo cáo tham luận đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, trí tuệ và tâm huyết của các đồng chí đại biểu, các nhà khoa học; qua đó góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn tin cậy; tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, có tư duy, khát vọng đổi mới, có năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, nội dung các tham luận đã bám sát, tập trung phân tích và làm nổi bật chủ đề hội thảo trên các vấn đề chủ yếu như: làm rõ ý nghĩa, sự cần thiết phải xây dựng chuẩn đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; đã phân tích, luận giải, làm rõ từng chuẩn mực đạo đức cách mạng, đề xuất ý kiến xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; nhiều báo cáo tham luận đã đề xuất các giải pháp thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Ngô Khiêm
.
.
.