Đảm bảo tiến độ tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Thứ Năm, 02/03/2023, 17:39

Chiều 2/3, tại Hà Nội, Trung tướng, TS. Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Di sản tinh thần vô giá của lực lượng CAND”.

Cùng dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương...

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND (11/3/1948 – 11/3/2023) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023), Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 49 ngày 13/2/2023 về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Di sản tinh thần vô giá của lực lượng CAND”. Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội thảo.

Đảm bảo tiến độ tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chủ trì cuộc họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia.

Hội thảo là hoạt động khoa học có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định và làm rõ hơn tầm quan trọng, sự cần thiết, ý nghĩa bền vững của việc đẩy mạnh việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy đối với lực lượng CAND trong tình hình mới. Đánh giá kết quả 75 năm thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để có biện pháp khắc phục; đồng thời, tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, không ngừng giáo dục, động viên CBCS tích cực thi đua học tập, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy CAND…

Đảm bảo tiến độ tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia
Đảm bảo tiến độ tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia
Đảm bảo tiến độ tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia
Đảm bảo tiến độ tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia
Đảm bảo tiến độ tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia
Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp về công tác chuẩn bị hội thảo.

Các bài viết, công trình công bố và các bài phát biểu tham luận trong hội thảo dựa trên cơ sở các nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về lực lượng vũ trang nhân dân; các quan điểm xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ; các văn kiện, nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và thực tiễn tình hình học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong CBCS CAND.

Báo cáo về tiến độ triển khai tổ chức hội thảo, đại diện Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an – đơn vị thường trực tổ chức hội thảo cho biết, Ban tổ chức hội thảo đã được thành lập gồm 13 đồng chí, trong đó Trung tướng, TS. Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an là Trưởng ban; Trung tướng, PGS.TS. Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an là Phó Trưởng ban…; thành lập tổ giúp việc và đã triển khai họp phân công đối với các thành viên trong tổ giúp việc; xây dựng danh mục đặt bài 120 báo cáo khoa học của các nhà khoa học, các bộ, ban, ngành, Công an các đơn vị, địa phương…

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương Ban tổ chức hội thảo trong một thời gian ngắn đã xây dựng các tuyến bài toàn diện, trong đó có nhiều bài viết sâu sắc, tâm huyết thể hiện tình cảm về Bác Hồ, về lực lượng CAND.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu, các thành viên Ban tổ chức và tổ giúp việc cần khẩn trương rà soát tiến độ công việc, kiểm soát chặt chẽ phần nội dung tại hội thảo cũng như thẩm định, biên tập các báo cáo khoa học để đưa vào kỷ yếu hội thảo…; xây dựng đề dẫn, kịch bản điều hành ở hội thảo; trưng bày hình ảnh và hiện vật liên quan đến Sáu điều Bác Hồ dạy CAND… Tổ chức hội thảo bảo đảm hiệu quả, nghiêm túc, chất lượng, tiết kiệm, thực chất, theo đúng quy định của Bộ Công an…

Dự kiến hội thảo sẽ được tổ chức trong tháng 3/2023 tại Hà Nội.

Minh Hiền
.
.