Vun đắp hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia

Thứ Sáu, 26/11/2021, 15:20

Ngày 26/11, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (nhiệm kỳ 2021-2026) bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Dự đại hội tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban liên lạc Cựu chuyên gia Việt Nam giúp Campuchia; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; và đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Vun đắp hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia -0
Các đại biểu dự đại hội.

Về phía Campuchia có bà Men Sam An, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam dự đại hội bằng hình thức trực tuyến từ Phnom Penh; Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2015-2021 tại đại hội nêu rõ, trải qua hơn 46 năm trưởng thành và phát triển, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực, góp phần tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước; vun đắp hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia.

Vun đắp hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia -0
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Hội đã thường xuyên tổ chức nhiều loại hình hoạt động đa dạng, phong phú về nội dung như: kỷ niệm nhân dịp những ngày lễ lớn của hai nước; gặp gỡ, giao lưu hữu nghị với cơ quan ngoại giao Campuchia tại Việt Nam và các cán bộ nghỉ hưu, lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam. Hội luôn chú trọng công tác thông tin tuyên truyền tới nhân dân hai nước về tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước mà bao thế hệ cha anh đã hi sinh, vun đắp.

Vun đắp hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia -0
Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth trao Huân chương Hữu nghị tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã vận động nhiều đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng tham gia các hoạt động xã hội-từ thiện, hỗ trợ người nghèo, người gốc Việt còn khó khăn, nạn nhân thiên tai hoả hoạn tại Campuchia; hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19, các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa với cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện có hoàn cảnh khó khăn; và triển khai hiệu quả chương trình “ươm mầm hữu nghị” giúp đỡ hàng trăm sinh viên Campuchia theo học tại Việt Nam.

Vun đắp hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia -0
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại đại hội.

Với những thành tích đó, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia trong nhiệm kì qua đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cùng một số phần thưởng, danh hiệu cao quý khác. Nhiều thành viên của Hội được Chính phủ Campuchia trao tặng Huân chương Hữu nghị.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 140 thành viên. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Vun đắp hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia -0
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài biểu dương những thành tích mà các cấp Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đạt được nhiệm kỳ qua; đồng thời hoan nghênh và cảm ơn Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam đã tích cực phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia trong các hoạt động giao lưu nhân dân, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Vun đắp hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia -0
Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại đại hội.

Nhấn mạnh tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia là tài sản vô giá của hai dân tộc, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài mong muốn các cấp Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tiếp tục phát huy vai trò ngoại giao nhân dân, tăng cường các hoạt động giao lưu văn hoá, giáo dục, thể thao, từ đó làm sâu sắc hơn nữa tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Thay mặt Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam và nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An chúc mừng thành công mà Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đạt được thời gian qua; khẳng định những kết quả đó đã, đang và sẽ góp phần thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Vun đắp hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia -0
Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tặng Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng bức trướng tri ân những đóng góp của Tập đoàn với Hội trong những năm qua.

Phát biểu tại đại hội trên cương vị mới, tân Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh đề nghị tập thể lãnh đạo Hội, các tổ chức thành viên ở Trung ương và địa phương quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết của đại hội và khẩn trương xây dựng chương trình hành động, sớm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra.

Thiện Nhân
.
.
.