Tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Campuchia

Thứ Sáu, 27/08/2021, 18:17

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại buổi tiếp đồng chí Nguyễn Huy Tăng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia, diễn ra chiều 27/8, tại Hà Nội nhân dịp đồng chí được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Campuchia.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm chúc đồng chí Đại sứ Nguyễn Huy Tăng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó trên cương vị công tác. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, thời gian qua, Chính phủ hai nước Việt Nam và Campuchia đã đưa ra những biện pháp quyết liệt nhằm phòng, chống, hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh và kịp thời  hỗ trợ lẫn nhau phòng, chống dịch; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước; sớm ổn định tình hình, khôi phục kinh tế - xã hội. Đây là minh chứng cho thấy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Campuchia đang ngày càng được củng cố và vun đắp, nhất là trong những thời điểm khó khăn.

Tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Campuchia -0

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp. 

Nhấn mạnh nhiệm kỳ của đồng chí Đại sứ hết sức quan trọng, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, đồng chí Đại sứ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia để tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp; chuyển tải thông điệp, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta coi trọng việc tăng cường quan hệ hợp tác “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Campuchia nói riêng.

Tham vấn, đề nghị Campuchia phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là phối hợp giữa Công an các địa phương giáp biên hai nước trong công tác quản lý xuất, nhập cảnh; đấu tranh với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động nhằm chia rẽ quan hệ hai nước; phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm đánh bạc.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an sẽ phối hợp chặt chẽ với đồng chí Đại sứ và Bộ Ngoại giao để nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các chủ trương, chính sách của Campuchia để kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước có các chủ trương xử lý, giải quyết phù hợp, bảo vệ lợi ích, An ninh Quốc gia của Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp; nhất trí với những đề nghị của đồng chí Bộ trưởng; khẳng định trên cương vị công tác sẽ nêu cao tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, trong đó có nhiệm vụ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Campuchia tiếp tục phát triển, từng bước đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

Khổng Hà
.
.
.