Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc mừng Học viện Chính trị CAND

Thứ Tư, 17/11/2021, 18:55

Chiều 17/11, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã thăm, chúc mừng Học viện Chính trị CAND nhân dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Cùng tham dự buổi làm việc có Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía Học viện Chính trị CAND có đồng chí Trung tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND và lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện. 

Tại buổi làm việc, Trung tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND đã báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển của Học viện Chính trị CAND từ những ngày đầu thành lập đến nay. Với vai trò là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Công an, có nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học, sau đại học, bồi dưỡng lý luận chính trị, chức danh nghiệp vụ, bồi dưỡng quy hoạch và chức danh cho các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng CAND, Học viện luôn chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên làm công tác giảng dạy.

Đến nay, Học viện Chính trị CAND có tổng số 226 cán bộ, giảng viên, trong đó có 1 GS, 6 PGS, 66 tiến sĩ, 88 thạc sĩ. Đội ngũ giảng viên được đào tạo cơ bản, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và thường xuyên được đưa đi luân chuyển thực tế. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên thỉnh giảng tại Học viện có hơn 50 đồng chí là GS, chuyên gia, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu có uy tín trong lực lượng quân đội nhân dân, CAND tham gia vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu giáo trình.

Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương thăm, chúc mừng Học viện Chính trị CAND nhân dịp 20/11 -0
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa chúc mừng Học viện Chính trị CAND nhân dịp 20/11.

Trong 7 năm qua, Học viện đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trên 33.000 học viên các lớp học, hệ học với các chuyên ngành đào tạo, trong đó có 52 học viên Bộ Công an Lào; đã có 4 khoá với 1.121 sinh viên tốt nghiệp về công tác tại Công an các đơn vị, địa phương; đào tạo đại học văn bằng 2 chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước thuộc ngành Xây dựng lực lượng CAND với 15 khoá và 2 khoá thạc sĩ; tổ chức đào tạo, bổ sung kiến thức hoàn thiện trình độ trung cấp lý luận chính trị cho 15 khoá với trên 18.000 học viên các hệ….

Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương thăm, chúc mừng Học viện Chính trị CAND nhân dịp 20/11 -0
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu, chia sẻ với thầy cô giáo tại Học viện Chính trị CAND.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng CAND, trong đó có các học viện, trường CAND đã chủ động xông pha vào tuyến đầu chống dịch, gắn bó máu thịt, chia sẻ với nhân dân, góp phần kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên phạm vi cả nước. Theo đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị CAND dù "tuổi còn rất trẻ" nhưng đã luôn “đi tắt đón đầu” trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, tiên phong trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của lực lượng CAND nói riêng, đất nước nói chung.

Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương thăm, chúc mừng Học viện Chính trị CAND nhân dịp 20/11 -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng hoa chúc mừng Học viện Chính trị CAND nhân dịp 20/11.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị trong thời gian tới, Học viện Chính trị CAND cần quán triệt sâu sắc quan điểm về giáo dục đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ CAND có phẩm chất chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; gắn với nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực cao cho đất nước nói chung, lực lượng CAND nói riêng. Quan tâm thực hiện có hiệu quả các chiến lược, chức năng, nhiệm vụ của Học viện trong tình hình mới. Trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng và chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, giảng viên để mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị; tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục đào tạo, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0; đổi mới công tác nghiên cứu lý luận, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp với quốc phòng toàn dân gắn với bối cảnh mới…

H.Thanh
.
.
.