Học viện Chính trị CAND sớm trở thành trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị có uy tín của lực lượng CAND và của quốc gia

Thứ Tư, 17/11/2021, 12:53

Ngày 17/11, tại Hà Nội, Đại tướng GS.TS Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 và Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND).

Cùng dự lễ khai giảng có các đồng chí: PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; Thiếu tướng, TS. Lê Xuân Thành, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng; Nhà báo Hà Đăng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương; PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban tuyên giáo Trung ương cùng đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu uy tín trong và ngoài lực lượng CAND; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các Cục, đơn vị chức năng của Bộ Công an; các học viện, trường CAND và Công an các đơn vị địa phương. Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND chủ trì buổi lễ.

Xây dựng Học viện Chính trị CAND trở thành cơ sở đào tạo đầu ngành về lý luận chính trị trong CAND -0
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thăm hỏi, động viên lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị CAND tại lễ khai giảng năm học mới 2021-2022.

Trong diễn văn tại lễ khai giảng, Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND nhấn mạnh: Trong năm học 2020-2021, dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Học viện Chính trị CAND đã chủ động đổi mới, sáng tạo, nhất là ứng phó và thích ứng an toàn với đại dịch COVID-19 và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều mặt công tác. Phát huy vai trò, vị thế của một đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của lực lượng CAND, Học viện Chính trị CAND đã sớm ban hành và tổ chức thực hiện quy chế học tập, giảng dạy trực tuyến, hoàn thành Đề án mở đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Tham mưu chỉ huy; tổ chức chỉnh sửa chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra theo hướng tăng cường tương tác, rèn luyện phương pháp, kỹ năng, gắn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí Công an 4 cấp. Công tác biên soạn giáo trình tài liệu dạy học tiếp tục được chú trọng. Công tác quản lý học viên, đánh giá kết quả học tập chính xác, khách quan, thực chất, được lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Xây dựng Học viện Chính trị CAND trở thành cơ sở đào tạo đầu ngành về lý luận chính trị trong CAND -0
Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu tại lễ khai giảng năm học mới 2021-2022.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, Học viện ngày càng khẳng định là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín của ngành Công an và của cả nước. Học viện đã chủ động đăng ký tổ chức nghiên cứu nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, trong đó đã nghiệm thu thành công 3 đề tài khoa học cấp Nhà nước; tham mưu, tư vấn, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhiều báo cáo chuyên đề, giải pháp tham mưu có nội dung chiến lược, quan trọng trong hoàn thiện thể chế, hoạch định chủ trương, chính sách đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND; phối hợp với các bộ, ban, ngành trung ương tổ chức nhiều hội thảo cấp quốc gia, cấp bộ.

Xây dựng Học viện Chính trị CAND trở thành cơ sở đào tạo đầu ngành về lý luận chính trị trong CAND -0
Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Học viện Chính trị CAND.

Cùng với đó, Học viện đã chủ động, tích cực có hàng trăm bài viết, bài phỏng vấn trên các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành, góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân và cán bộ Đảng viên; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch; cổ vũ động viên lực lượng CAND nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân. Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai thực hiện tốt. Học viện cũng đã chủ động cử cán bộ tăng cường cho Công an xã biên giới theo chủ trương của Bộ; rà soát cán bộ, học viên để tăng cường cho Công an các đơn vị, địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19…

Xây dựng Học viện Chính trị CAND trở thành cơ sở đào tạo đầu ngành về lý luận chính trị trong CAND -0
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm tặng Huy chương Vì an ninh Tổ quốc cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Với kết quả, thành tích đạt được, tổng kết phong trào thi đua năm học 2020-2021, Học viện Chính trị CAND đã vinh dự nhận Cờ thi đua của Bộ Công an; 1 tập thể cấp phòng được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 1 tập thể cấp phòng được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an; nhiều tập thể cá nhân được lãnh đạo các cấp khen thưởng.

Xây dựng Học viện Chính trị CAND trở thành cơ sở đào tạo đầu ngành về lý luận chính trị trong CAND -0
Bộ trưởng Tô Lâm tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho Học viện Chính trị CAND.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, kết qủa mà Học viện Chính trị CAND đã đạt được trong năm học 2020-2021. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao phó, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030, đồng chí Bộ trưởng đề nghị Học viện Chính trị CAND cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2021-2022. Học viện cần tăng cường tạo sự chuyển biến thực chất hơn nữa về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; chú trọng xây dựng Đảng bộ Học viện Chính trị CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong quá trình lãnh đạo, chỉ huy các hoạt động giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phấn đấu vươn lên của cán bộ, đảng viên, hướng tới mục tiêu xây dựng Học viện Chính trị CAND trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đầu ngành, chất lượng cao về lý luận chính trị, công tác Đảng, công tác chính trị, lãnh đạo chỉ huy trong CAND, sớm trở thành trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị có uy tín của lực lượng CAND và của quốc gia.

Xây dựng Học viện Chính trị CAND trở thành cơ sở đào tạo đầu ngành về lý luận chính trị trong CAND -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại lễ khai giảng.

Tiếp tục chủ động tổ chức triển khai công tác giáo dục, đào tạo trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường; đẩy mạnh ứng dụng CNTT để đổi mới phương pháp quản lý, giảng dạy, tổ chức đào tạo trực tiếp và trực tuyến phù hợp, linh hoạt, hiệu quả, gắn với thực hiện nghiêm công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nghiệp vụ của ngành Công an; phát huy vai trò nòng cốt, vị thế của cơ sở đào tạo có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo, bồi dưỡng các trình độ lý luận chính trị của lực lượng CAND; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị trong CAND theo kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Bộ trưởng yêu cầu nhà trường đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nhất là nghiên cứu cơ bản theo hướng tăng cường liên kết, hợp tác nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học với các Bộ, ngành và Công an các đơn vị địa phương; kết hợp chặt chẽ tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận để góp phần phát triển, hoàn thiện hệ thống lý luận trong CAND, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn; tổ chức tốt công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân. Quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hoá theo tiêu chuẩn chức danh, nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trau dồi, tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời có những giải pháp đột phá, cơ chế khuyến khích, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, giảng viên nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Xây dựng Học viện Chính trị CAND trở thành cơ sở đào tạo đầu ngành về lý luận chính trị trong CAND -0
Trung tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu tại buổi lễ.

Học viện cũng cần quan tâm, tập trung cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo theo nội dung đã được phê duyệt; tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ nghiên cứu, lập dự án đầu tư xây dựng Học viện giai đoạn trung và dài hạn theo hướng hiệu quả, tiết kiệm, thông minh, hiện đại và đồng bộ; tích cực, chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế để phục vụ hiệu quả công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Nhân dịp này, đồng chí Bộ trưởng cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp giúp đỡ, trách nhiệm, nghĩa tình của các ban, bộ, ngành, chính quyền địa phương, đặc biệt là Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và chính quyền địa phương các cấp đối với Học viện Chính trị CAND. Bộ trưởng cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị đối sự nghiệp giáo dục đào tạo CAND nói chung, Học viện Chính trị CAND nói riêng trong thời gian tới.

Cũng tại buổi lễ, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã đánh trống khai giảng năm học mới 2021-2022 tại Học viện Chính trị CAND. Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã tặng Huy chương Vì an ninh Tổ quốc cho các cá nhân có thành tích xuất sắc; tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho Học viện Chính trị CAND.

Huyền Thanh
.
.