Trao học bổng trị giá 2 tỷ đồng tặng con CBCS lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh

Chủ Nhật, 11/09/2022, 12:08

 Sáng 11/9, Lễ trao tặng học bổng cho con cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh năm 2022 đã diễn ra tại Hội trường Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Đến dự buổi lễ có đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh; ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm - đơn vị tài trợ.

Trao học bổng trị giá 2 tỷ đồng tặng con CBCS lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh -0
Đồng chí Trương Hòa Bình và đồng chí Nguyễn Hồ Hải trao học bổng cho con em CBCS.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng 100 suất học bổng cho con CBCS thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh và Công an TP Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi (mỗi đơn vị 50 cháu). Tổng trị giá các suất học bổng được trao là 2 tỷ đồng.

Chương trình là hoạt động thiết thực, thể hiện sự chăm lo cho con em CBCS lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm chia sẻ, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh và Công an TP Hồ Chí Minh an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ; khuyến khích con CBCS phấn đấu học tập trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Trao học bổng trị giá 2 tỷ đồng tặng con CBCS lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh -0
Đồng chí Trương Hòa Bình và Thiếu tướng Lê Hồng Nam trao học bổng cho con em CBCS.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, sau hai năm dịch COVID-19 xảy ra đã ảnh hưởng đến đời sống người dân, trong đó có gia đình CBCS lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh.

Trao học bổng trị giá 2 tỷ đồng tặng con CBCS lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh -0
Trung tướng Nguyễn Văn Nam và đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao học bổng cho con em CBCS.

Đây cũng là món quà để cha mẹ các cháu trang trải phần nào chi phí học tập, là nguồn động lực để các cháu có điểm tựa vươn lên học tập tốt hơn, rèn luyện nhân cách để mai sau giúp ích cho gia đình và xã hội.

Thay mặt Đảng ủy Bộ Tư lệnh thành phố và Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Trung tướng Nguyễn Văn Nam gửi lời cảm ơn chân thành đến tình cảm và sự quan tâm của đồng chí Trương Hòa Bình và của lãnh đạo Công ty Cổ phần Đồng Tâm, đồng thời mong muốn trong thời gian tới các đồng chí sẽ luôn dành tình yêu thương, động viên nhiều hơn nữa đến trẻ em cả nước nói chung và của lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh nói riêng, nhất là đối với những cháu thiếu nhi hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, vất vả.
Phú Lữ
.
.
.