Tổ chức Lễ tưởng niệm những người tử vong do dịch COVID-19

Thứ Tư, 17/11/2021, 17:06

Chiều 17/11, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo về việc tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19.

Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tưởng niệm tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh vào lúc 20h ngày 19/11. Lễ tưởng niệm được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất (số 135 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1) và tại TP Thủ Đức, các quận, huyện trên địa bàn.

Cả nước hơn 23 ngàn người tử vong do dịch COVID-19 -0
Các bác sĩ nỗ lực cứu chữa những bệnh nhân COVID-19 nặng.

Tại TP Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức theo dõi trực tiếp Lễ tưởng niệm từ điểm cầu Hội trường Thống Nhất. Sau đó, cũng sẽ thực hiện nghi thức thắp nến tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19. Ngoài ra, tại các quận 1, 3, 4, 5, 8, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình sẽ tổ chức thả đèn hoa đăng tại tuyến kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè và Tàu Hủ - Bến Nghé vào lúc 20h35 ngày 19/11. Vận động các cơ sở tôn giáo (chùa, nhà thờ…) trên địa bàn thành phố cùng đánh chuông tưởng niệm vào lúc 20h30. Vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tắt đèn, thắp nến tại khu vực công cộng, đường đi bộ, công viên, khu dân cư, căn hộ, khách sạn, văn phòng, nhà dân… để tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID -19 vào lúc 20h30 ngày 19/11.

Lễ tưởng niệm được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam; tại TP Hồ Chí Minh có 50 người đại diện thân nhân người mất do dịch COVID-19 dự lễ trực tiếp tại Hội trường Thống Nhất.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế cho biết, tính đến ngày 16/11/2021, cả nước có 23.270 người tử vong do COVID-19, trong đó TP Hồ Chí Minh có 17.263 người tử vong (chiếm 74% trên tổng số tử vong của cả nước). Trong số những trường hợp tử vong, nam chiếm 41,5%, nữ chiếm 58,5%. Lứa tuổi tử vong từ 50 tuổi trở lên chiếm 86,5%, từ 45- 49 tuổi chiếm 5%, từ 50-54 tuổi chiếm 7,8%, từ 55-59 tuổi chiếm 11,6%, từ 60-64 tuổi chiếm 14,8%, trên 65 tuổi chiếm 52,3%. Có 38 trẻ em và 62 phụ nữ có thai bị mất do COVID-19.

Nguyễn Cảnh
.
.
.