Thừa Thiên-Huế kiểm soát hộ nghèo qua mã định danh cá nhân

Thứ Ba, 22/03/2022, 07:12

Tỉnh Thừa Thiên-Huế đang khẩn trương thực hiện kiểm soát hộ nghèo qua mã định danh cá nhân. Việc làm này nhằm hướng đến giảm tỷ lệ hộ nghèo ở mức thấp nhất từ nay cho đến năm 2025.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU vềgiảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế lần thứ XV, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đạt được nhiều kết quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm liên tục qua các năm từ 8,36% năm 2016 còn 3,45% cuối năm 2020.

Để thực hiện có hiệu quả những mục tiêu, giải pháp giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2022-2025, mới đây, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã yêu cầu các Sở, ban, ngành khẩn trương rà soát, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, trên địa bàn tỉnh.

Nhiều năm nay, mô hình trồng cây chuối già lùn ở các xã biên giới huyện A Lưới (Thừa Thiên-Huế) đã giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số xóa nghèo. Điển hình, như gia đình anh Hồ Văn Quân ở xã Hồng Thủy, từ hộ nghèo nay anh trồng hơn 1ha chuối già lùn, mỗi năm cho thu nhập gần 70 triệu đồng. Để giúp bà con thoát nghèo, hiện tại, xã Hồng Thủy có hơn 40% số hộ chuyển đổi vườn đồi trồng cây chuối già lùn. Bình quân mỗi hộ trồng 5 - 7 sào chuối già lùn, cho thu hoạch đạt hiệu quả.

Thừa Thiên-Huế kiểm soát hộ nghèo qua mã định danh cá nhân -0
Công an huyện A Lưới tặng quà cho trẻ em nghèo dân tộc thiểu số ở xã biên giới Đông Sơn.

Bà Phan Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, toàn tỉnh hiện có hơn 16.000 hộ nghèo, gần 13.000 hộ cận nghèo. Tuy nhiên, tiêu chí hộ nghèo không đồng nhất với hộ khẩu quản lý của Công an. Đây chính là vấn đề khó khăn, cần phải được phối hợp tháo gỡ trong việc chia sẻ, kết nối dữ liệu dân cư và an sinh xã hội.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, muốn kiểm soát hộ nghèo qua mã định danh cá nhân, chủ hộ đăng ký dữ liệu dân cư phải được thống nhất thì việc tìm kiếm dữ liệu mới không bị sai. Vì vậy, thời gian tới, ngành chức năng cần cung cấp theo từng xã, phường, thị trấn, địa phương để Công an tỉnh làm sạch dữ liệu.

“Cái gì chưa trùng thì phải phối hợp điều chỉnh phù hợp. Hiện, các ngành đều có dữ liệu quản lý của người dân nhưng việc liên kết chưa thống nhất. Tất cả dữ liệu của các ngành quản lý phải chuyển về đầu mối để dùng chung nhằm tối ưu hóa, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong việc kiểm soát hộ nghèo qua mã định danh cá nhân. Trước mắt, cần có sự rà soát, đồng bộ lại hộ nghèo, cần thống nhất chuẩn hóa dữ liệu để cơ quan Công an rà soát lại để có sự liên kết”, Đại tá Nguyễn Đình Thừa chia sẻ.

Cũng theo cơ quan chức năng, khi đã chuẩn dữ liệu, bài toán công nghệ sẽ giúp thay đổi nhanh việc quản lý hộ nghèo và đây là một trong giải pháp nhằm kiểm soát, hướng đến giảm tỷ lệ hộ nghèo ở mức thấp nhất tại Thừa Thiên-Huế trong thời gian tới. Theo Nghị quyết 11 của Hội nghị Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế lần thứ 5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đặt ra, đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh giảm còn 2,0 - 2,2%. Trong đó, khu vực nông thôn có tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,5%, khu vực miền núi giảm còn dưới 5%; khu vực thành thị (gồm các phường, thị trấn) không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo không có khả năng lao động); tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3%...

Hải Lan
.
.
.