Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia

Thứ Sáu, 25/11/2022, 17:06

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ủng hộ và hoan nghênh những sáng kiến hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam và Australia; sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hai bên tăng cường hợp tác, củng cố tin cậy lẫn nhau trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, khả năng mỗi bên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Donald Males - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 25/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Donald Males.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương, đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất hơn, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh hai bên đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).

Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trong đó, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ và đánh giá cao tiềm năng, vị thế của Australia trên trường quốc tế, Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Australia cho Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua, cùng sự hỗ trợ của Australia trong lĩnh vực gìn giữ hoà bình, nhất là việc vận chuyển Bệnh viện dã chiến cấp 2 sang Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Đây là sự giúp đỡ thực sự ý nghĩa, thể hiện tình hữu nghị, sẵn sàng tương trợ lẫn nhau giữa hai nước, đồng thời là minh chứng trách nhiệm của hai bên đối với các vấn đề chung của quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua và đã trở thành một trong những điểm sáng trong quan hệ song phương phù hợp với nội dung hợp tác trong Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng năm 2010, Tuyên bố tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng năm 2018, như trao đổi đoàn, đối thoại-tham vấn, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, quân y, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm giữa các quân, binh chủng, khắc phục hậu quả chiến tranh và hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế đa phương, đặc biệt là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Mở rộng (ADMM+).

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục triển khai các lĩnh vực hợp tác hiện có phù hợp với các văn bản thoả thuận đã ký kết, trong đó tiếp tục tập trung vào các hoạt động tiếp xúc, thăm viếng cấp cao nhằm chia sẻ quan điểm về các vấn đề giới, khu vực cùng quan tâm và đạt được tầm nhìn chung về việc thúc đẩy quan hệ quốc phòng.

Cho rằng hai bên cần tiếp tục ưu tiên thúc đẩy hợp tác gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Thủ tướng đề nghị Australia quan tâm tiếp tục hỗ trợ vận chuyển Bệnh viện đã chiến cấp 2 của Việt Nam sang Nam Sudan trong năm 2023, cũng như những năm tiếp theo, qua đó, thể hiện trách nhiệm của cả hai bên đối với các vấn đề chung của quốc tế.

Thủ tướng khẳng định ủng hộ và hoan nghênh những sáng kiến hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hai bên tăng cường hợp tác, củng cố tin cậy lẫn nhau trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, khả năng mỗi bên.

Thủ tướng đề nghị Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia trên cương vị của mình, quan tâm thúc đẩy để tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Australia, trong đó tăng cường quan hệ chính trị và thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, góp phần vào đảm bảo chuỗi cung ứng bền vững chung giữa hai nước, cũng như của khu vực và thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia -0
Thủ tướng khẳng định ủng hộ và hoan nghênh những sáng kiến hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam và Australia; sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hai bên tăng cường hợp tác, củng cố tin cậy lẫn nhau trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, khả năng mỗi bên - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles nhấn mạnh, quan hệ giữa hai bên đang phát triển tốt đẹp, trong đó, hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng, đặc biệt là hợp tác giữa các lực lượng ở phái bộ Nam Sudan.

Australia có quan hệ đối tác chặt chẽ trong lĩnh vực gìn giữ hoà bình với Việt Nam, hỗ trợ các phái bộ mà Việt Nam gửi lực lượng sang, và nhiều kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực khác như đào tạo, huấn luyện... Australia mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như quốc phòng an ninh, cũng như trong các lĩnh vực khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles chúc mừng Việt Nam đã có những thành công lớn trong việc chống biến đổi khí hậu, hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, cho rằng, đây là lĩnh vực mà hai bên có thể tăng cường hợp tác.

Khẳng định Australia luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam và trong tương lai hai bên có rất nhiều cơ hội đẩy mạnh hợp tác, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác của hai bên sẽ được nâng lên tầm cao mới, vì người dân hai nước cũng như góp phần vào hòa bình, thịnh vượng phát triển của mỗi nước, khu vực và trên thế giới.

BS (Theo VGP)
.
.
.