Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng thư ký Tòa án Trọng tài Thường trực quốc tế

Thứ Ba, 22/11/2022, 08:01

Chiều 21/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng thư ký Tòa án Trọng tài Thường trực quốc tế (PCA) Marcin Czepelak.

Cảm ơn sự hợp tác nhiệt tình, tích cực của PCA với Việt Nam trong thời gian qua, hoan nghênh việc PCA quyết định đặt Văn phòng đại diện tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của Văn phòng theo quy định của pháp luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam là đất nước yêu chuộng hòa bình, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế và luôn đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982 để giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

vna_potal_thu_tuong_pham_minh_chinh_tiep_tong_thu_ky_toa_an_trong_tai_thuong_truc_quoc_te__6451001.jpeg -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Tổng thư ký Tòa án Trọng tài Thường trực quốc tế Marcin Czepelak tại buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng nhấn mạnh, phương thức trọng tài là yêu cầu khách quan của một thế giới dựa trên luật pháp quốc tế để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên. Việt Nam đang xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với tích cực hội nhập quốc tế thực chất, sâu rộng, hiệu quả, trong đó có hội nhập về luật pháp quốc tế, vì vậy, Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với PCA trong tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ xử lý các tranh chấp trong quá trình hội nhập và tiếp nhận nhiều người Việt Nam vào làm việc.

Tổng thư ký Tòa án Trọng tài Thường trực quốc tế đánh giá cao việc Việt Nam ủng hộ mở văn phòng đại diện của PCA, thể hiện cam kết mạnh mẽ và trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy thực thi luật pháp quốc tế.

Tổng thư ký Tòa án Trọng tài Thường trực quốc tế rất tâm đắc với khẳng định của Thủ tướng về việc Việt Nam không chọn bên mà chọn công lý, lẽ phải và cho biết, đây là một trong những lý do PCA quyết định đặt Văn phòng tại Việt Nam và sẽ đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam, nhất là trong những vấn đề Thủ tướng đã cho ý kiến.

PV
.
.
.