Thắt chặt quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Ngoại giao

Chủ Nhật, 17/12/2023, 19:41

Thời gian qua, lực lượng CAND đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, trong đó các đơn vị thuộc Bộ Công an đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan đại diện trong công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Chiều 17/12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt, về phía Bộ Công an có các đồng chí Thứ trưởng: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Lê Văn Tuyến, Trung tướng Nguyễn Văn Long, cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Thắt chặt mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Ngoại giao -0
Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, quan hệ phối hợp, hiệp đồng giữa ngành Công an và ngành Ngoại giao thời gian tới sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển, phát huy hiệu quả cao.

Về phía Bộ Ngoại giao có các đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng; Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực; Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng; Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng; các Đại sứ, Tổng Lãnh sự, các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài và các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao được tiến cử.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: “Năm 2023 là năm đất nước ta rất thành công trên tất cả các phương diện đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, là năm ghi dấu ấn đặc biệt quan trọng trong lịch sử ngoại giao của đất nước ta; vị thế, uy tín và hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế tiếp tục được khẳng định, nâng cao. Chúng ta đã có những đóng góp rất tích cực, thể hiện được vai trò, trách nhiệm với cộng đồng quốc tế”.

Quán triệt đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, thời gian qua, lực lượng CAND đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, trong đó các đơn vị thuộc Bộ Công an đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan đại diện trong công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài. 

Đồng chí Bộ trưởng tin tưởng, quan hệ phối hợp, hiệp đồng giữa ngành Công an và ngành Ngoại giao nói chung và quan hệ phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Công an với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nói riêng thời gian tới sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển, phát huy hiệu quả cao, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.

Thắt chặt mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Ngoại giao -0
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa hai bộ thời gian qua rất kịp thời và đạt hiệu quả rất cao.

Thay mặt Bộ Ngoại giao và các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị của Bộ Công an đã dành nhiều tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ Bộ Ngoại giao hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa hai bộ thời gian qua rất kịp thời và đạt hiệu quả rất cao.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, nhìn lại nửa nhiệm kỳ vừa qua và đặc biệt trong năm 2023, công tác đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước ta được triển khai đồng bộ, toàn diện, đạt được những thành tựu rất quan trọng, đóng góp vào những thành tựu to lớn của đất nước; trong những thành tựu đó, có sự đóng góp quan trọng của công tác đối ngoại CAND.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định: “Bộ Ngoại giao nói chung và các Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài nói riêng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy công tác đối ngoại, phục vụ tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH”.

Khổng Hà
.
.
.