Tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an với các cơ quan hữu quan Belarus

Thứ Ba, 29/03/2022, 17:00

Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Belarus gồm Bộ Nội vụ, Ủy ban An ninh quốc gia, Bộ Tình trạng khẩn cấp, Ủy ban Giám định tư pháp thời gian qua đạt được nhiều kết quả đáng kể.

Chiều 29/3, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Vladimir Baravikov, tân Đại sứ Belarus tại Việt Nam tới chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chúc mừng ngài Vladimir Baravikov được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm chúc ngài Đại sứ có nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam thành công, góp phần thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa hai nước lên tầm cao mới; mong ngài Đại sứ tiếp tục ủng hộ và làm cầu nối mở rộng quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan của Belarus để đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia của mỗi nước và vì lợi ích của Nhân dân Việt Nam - Belarus.

Tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an với các cơ quan hữu quan Belarus -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong những năm qua, quan hệ hợp tác về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng... giữa hai nước Việt Nam - Belarus không ngừng được tăng cường, củng cố và phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định, bền vững của mỗi nước. Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn Belarus cam kết ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025; đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế trong thời gian tới, góp phần vào hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Belarus gồm Bộ Nội vụ, Ủy ban An ninh quốc gia, Bộ Tình trạng khẩn cấp, Ủy ban Giám định tư pháp thời gian qua đạt được nhiều kết quả đáng kể. Hai bên đã đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ, trong phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm khủng bố, tội phạm mua bán người, các loại tội phạm mới và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; trong đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật, nhất là trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm kinh tế và trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự, phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an với các cơ quan hữu quan Belarus -0
Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Vladimir Baravikov.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị ngài Đại sứ quan tâm, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trong tăng cường trao đổi thông tin về những vấn đề nổi lên ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thế giới. Khôi phục trao đổi đoàn các cấp, trong đó có cả các đoàn cấp cao và cấp chuyên viên để trao đổi về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm. Triển khai có hiệu quả thiết thực các văn bản hợp tác đã ký giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Belarus để tăng cường năng lực của lực lượng CAND Việt Nam, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Chú trọng hợp tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm khủng bố, tội phạm mua bán người, các loại tội phạm mới và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh, PCCC cho cán bộ của hai bên; nghiên cứu khả năng, cách thức mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác mà hai bên có nhu cầu, tiềm năng.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Vladimir Baravikov khẳng định, trên cương vị công tác mới, sẽ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp Belarus - Việt Nam nói chung, quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Belarus với Bộ Công an Việt Nam nói riêng.

Khổng Hà
.
.
.