Quốc hội sẽ miễn nhiệm những chức vụ nào trong Kỳ họp thứ 5?

Thứ Sáu, 19/05/2023, 09:53

Dự kiến, Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, sáng 19/5, phóng viên báo chí đã đặt câu hỏi về việc, tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ BCH Trung ương Đảng khoá XIII vừa qua, Trung ương thống nhất để ông Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách (UBTCNS) của Quốc hội được thôi chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng thời, Trung ương cũng đã cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan Trung ương để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV bầu, phê chuẩn. Trong dự kiến chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV cũng dành thời gian trong ngày làm việc đầu tiên để xem xét công tác nhân sự, đề nghị Ban Công tác đại biểu thông tin thêm về vấn đề này.

Quốc hội sẽ miễn nhiệm những chức vụ nào trong Kỳ họp thứ 5? -0
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại họp báo.

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến đề nghị của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về việc miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với nhân sự do Quốc hội bầu. Đồng thời, Quốc hội cũng tiến hành quy trình bầu Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm UBTCNS của Quốc hội khoá XV.

"Ngày 15/5, Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết thông qua việc cho phép ông Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm UBTCNS của Quốc hội được thôi tham gia BCH Trung ương khóa XIII. Ngày 16/5, ông Nguyễn Phú Cường có đơn gửi xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và thôi các chức vụ do Quốc hội khoá XV bầu. Theo trình tự, UBTVQH sẽ tiến hành xem xét trong kỳ họp tới, trình Quốc hội xem xét, quyết định", ông thông tin.

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu cũng cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy trình. Hiện nay, chức vụ này đang do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiêm nhiệm.

Quốc hội sẽ miễn nhiệm những chức vụ nào trong Kỳ họp thứ 5? -0
Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh trả lời tại họp báo.

Trước đó, tháng 12/2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện một số dự án và công tác cổ phần hóa. Có những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, bị xử lý hình sự. Cùng với một số cán bộ của tỉnh, ông Nguyễn Phú Cường phải chịu trách nhiệm trong giai đoạn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Liên quan công tác nhân sự và việc lấy phiếu tín nhiệu đối với Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho biết: theo Quy định số 96 của Trung ương về lấy phiếu tín nhiệm và Nghị quyết số 85 của Quốc hội, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu. Việc lấy phiếu dự kiến vào Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV. Theo quy định, trước 45 ngày diễn ra kỳ họp, UBTVQH sẽ quyết định danh sách người lấy phiếu tín nhiệm và phê chuẩn.

Quốc hội sẽ miễn nhiệm những chức vụ nào trong Kỳ họp thứ 5? -0
Toàn cảnh họp báo.

"Thời điểm trước 45 ngày sẽ có danh sách chính thức. Đối với đồng chí Lê Văn Thành hiện là Phó Thủ tướng Chính phủ, và theo Điều 31, Luật Tổ chức Chính phủ thì đồng chí làm nhiệm vụ theo quy định và sự phân công của Thủ tướng, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng", Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho hay.

Cũng liên quan công tác nhân sự, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, về công tác nhân sự thì đến lúc Quốc hội trình mới có thông tin, "hiện không thể nói điều gì thêm, vì đó là nguyên tắc".

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, kỳ họp này đại biểu họp tập trung nhưng chia thành 2 đợt nhằm giúp các cơ quan có thời gian tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, đồng thời để các đại biểu có thời gian giải quyết công việc giữa kỳ họp, để ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp. Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị các phóng viên đưa tin theo diễn biến kỳ họp, đảm bảo phản ánh đầy đủ các quyết sách tại nghị trường để cử tri và nhân dân theo dõi và giám sát...

Quỳnh Vinh
.
.
.