Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, làm việc với Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ

Thứ Sáu, 14/01/2022, 14:55

Ngày 14/1, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, làm việc với Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ (Bộ Tư lệnh CSCĐ - Bộ Công an).

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ, Đại tá Nguyễn Tấn Phúc, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của đơn vị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, làm việc với Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ  -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, làm việc với Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ.

Theo đó, Ban Chỉ huy Trung đoàn luôn đặt quyết tâm cao nhất, xây dựng đơn vị thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đơn vị tác chiến đặc biệt của lực lượng CAND, xứng danh “Quả đấm thép” giữ vững bình yên, hạnh phúc của nhân dân vùng Tây Nam Bộ.

Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ thường xuyên tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương tham gia ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối, các cuộc biểu tình bất hợp pháp, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang. Phối hợp tác chiến chống khủng bố, bắt cóc con tin, truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm.

Tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tham gia cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão, lũ lụt, hỏa hoạn; đấu tranh, triệt phá các chuyên án hình sự, kinh tế lớn...

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, làm việc với Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ  -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc. 

Đặc biệt, trong năm 2021, phối hợp cùng Công an tỉnh An Giang tham gia đấu tranh chuyên án vận chuyển vàng, ngoại tệ trái phép qua biên giới. Tăng cường CBCS cho Công an tỉnh Đồng Nai và Cục nghiệp vụ Bộ Công an tham gia đấu tranh chuyên án triệt phá chuyên án sản xuất, buôn bán xăng dầu giả thuộc địa bàn Vĩnh Long và TP Cần Thơ...

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, làm việc với Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ  -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ. 

Bên cạnh đó, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ còn tổ chức các đợt hành quân dã ngoại đến các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng phức tạp về ANTT để vừa làm công tác dân vận, vừa kết hợp công tác điều tra cơ bản nắm tình hình, xây dựng phương án tác chiến cho sát hợp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, làm việc với Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ  -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra trang phục của chiến sỹ CSCĐ. 

Đặc biệt trong thời gian gần đây, trước tình hình phức tạp của đại dịch COVID-19, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ đã tổ chức ra quân tăng cường hàng trăm CBCS hỗ trợ Công an các tỉnh Long an, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang tham gia phòng, chống dịch và đảm bảo ANTT. Đồng thời, tổ chức quyên góp, phối hợp giúp đỡ người dân tại các khu cách ly nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn, tổ chức hướng dẫn người dân vào khu cách ly tập trung, bắt giữ, xử lý các trường hợp gây rối trật tự.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ đạt được trong năm 2021, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu CBCS Trung đoàn, đoàn kết, phát huy tinh thần, trách nhiệm, quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, chỉ đạo của Bộ Công an, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung nắm chắc tình hình, phối hợp với các lực lượng chia sẻ thông tin, kịp thời phối hợp với địa phương xử lý thắng lợi tất cả các tình huống an ninh, chính trị trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, làm việc với Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ  -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng CBCS Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ. 

CBCS đơn vị tiếp tục phát huy tốt phẩm chất của lực lượng CAND, tham gia khôi phục, phát triển kinh tế xã hội, phòng chống dịch bệnh. Làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân, giúp nhân dân thực hiện thắng lợi khôi phục kinh tế và phòng chống dịch bệnh do Chính phủ ban hành.

Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết Nhâm Dần 2022 vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định.

Văn Đức
.
.
.