Hai hoạt động chính kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam

Thứ Hai, 20/12/2021, 17:49

Trải qua bao biến thiên của lịch sử với nhiều đổi thay về địa giới hành chính, sáp nhập và chia tách nhưng Danh xưng Quảng Nam với ý nghĩa “Mở rộng về phương Nam” hàm chứa một ý nghĩa lịch sử trọng đại trong quá trình phát triển lâu dài của dân tộc, thể hiện một tư duy phát triển, một tầm nhìn chiến lược và mong ước của Hoàng đế Lê Thánh Tông trong việc gửi gắm về vùng đất trọng yếu ở phía Nam của Tổ quốc.

Chiều 20/12, tại TP Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về Lễ kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471-2021).

Chủ trì buổi họp báo, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, cách đây 550 năm (1471), vua Lê Thánh Tông ban hành chiếu thành lập đơn vị hành chính thứ 13 của nước Đại Việt với tên gọi Quảng Nam Thừa Tuyên Đạo, gồm 3 phủ Thăng Hoa, Tư Nghĩa và Hoài Nhơn (các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và TP Đà Nẵng ngày nay).

Hai hoạt động chính kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam -0
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân phát biểu tại buổi họp báo.

Trải qua bao biến thiên của lịch sử với nhiều đổi thay về địa giới hành chính, sáp nhập và chia tách nhưng Danh xưng Quảng Nam với ý nghĩa “Mở rộng về phương Nam” hàm chứa một ý nghĩa lịch sử trọng đại trong quá trình phát triển lâu dài của dân tộc, thể hiện một tư duy phát triển, một tầm nhìn chiến lược và mong ước của Hoàng đế Lê Thánh Tông trong việc gửi gắm về vùng đất trọng yếu ở phía Nam của Tổ quốc.

Kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam có 2 hoạt động chính là Lễ kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471-2021) và Hội thảo khoa học quốc gia “Quảng Nam - 550 năm hình thành và phát triển”.

Lễ kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471-2021) được tổ chức lúc 19h ngày 28/12 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của tỉnh Quảng Nam nhằm giới thiệu và tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp, khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của vùng đất và con người Quảng Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; thể hiện tình cảm, đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các thế hệ cha ông đã khai phá, bảo vệ, xây dựng và phát triển vùng đất Quảng Nam.

Đồng thời, Lễ kỷ niệm là dịp để tạo không khí đoàn kết, phấn khởi, quyết tâm xây dựng Quảng Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Trước đó, lúc 7h30 ngày 28/12 tại Hội trường số 01 UBND tỉnh Quảng Nam sẽ diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia “Quảng Nam - 550 năm hình thành và phát triển”. Đây là hoạt động quy mô cấp quốc gia, do UBND tỉnh Quảng Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức với sự tham gia của hơn 200 đại biểu khách mời là các giáo sư, tiến sĩ, các nhà quản lý, nghiên cứu khoa học, lịch sử văn hóa tại các cơ quan nghiên cứu,… trong cả nước.

Hai hoạt động chính kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam -0
Khu đền tháp Mỹ Sơn, một trong hai Di sản Văn hóa thế giới tại Quảng Nam.

Các tham luận tại Hội thảo tập trung vào 4 nhóm chủ đề chính gồm Quảng Nam trong tiến trình lịch sử; về những đóng góp của Quảng Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của vùng đất và con người Quảng Nam; Quảng Nam - Tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển trong tương lai.

Trong khuôn khổ chương trình Hội thảo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ ký kết hợp tác chương trình nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn giai đoạn 2021 - 2025.

Ngọc Thi
.
.
.