Phải có tư duy "đi tắt, đón đầu", "đi trước, về trước" trong chuyển đổi số

Thứ Bảy, 25/02/2023, 08:37

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số nhấn mạnh nội dung trên với các ban, bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Sáng 25/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Phiên họp lần thứ 5 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các thành viên của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, các tập đoàn về công nghệ thông tin. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp tại điểm cầu Chính phủ, trực tuyến đến các bộ, ngành, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), các nghị quyết, chuyên đề của Trung ương, Quốc hội.

Phải có tư duy đi tắt đón đầu, đi trước về trước trong chuyển đổi số -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị.

Đánh giá khái quát tình hình thế giới và khu vực có những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt câu hỏi “Chúng ta phải làm như thế nào để tranh thủ xu hướng này?”. Thủ tướng cho biết, nền kinh tế của đất nước quy mô còn khiêm tốn, độ mở lớn, sức chống chịu với những tác động còn có hạn chế. Nền kinh tế cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, ảnh hưởng hậu COVID-19, sức ép về tỷ giá, lạm phát, thị trường xuất khẩu truyền thống cũng như các vấn đề thị trường khác.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng chỉ rõ, chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần kiểm soát lạm phát, đảm bảo những cân đối lớn của nền kinh tế, nâng cao hiệu quả cạnh tranh, hiệu quả sản xuất, tạo ra không gian phát triển mới.

Phải có tư duy đi tắt đón đầu, đi trước về trước trong chuyển đổi số -0
Thủ tướng nhấn mạnh "Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" là tài nguyên quý giá của đất nước.

“Phải có tư duy "đi tắt, đón đầu", "đi trước, về trước" trong chuyển đổi số. Tập trung phát triển đột phá về công nghệ hiện đại, nền công nghệ chất lượng cao, quản trị tiên tiến”- Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Về dữ liệu dân cư, Thủ tướng khẳng định, các bộ, ngành, địa phương phải nhận thức lại, dữ liệu dân cư chính là nguồn tài nguyên quý giá của quốc gia. Phải cụ thể hóa thế nào trong các chương trình, kế hoạch làm việc để biến nguồn tài nguyên này thành động lực phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên số hiện nay.

Phải có tư duy đi tắt đón đầu, đi trước về trước trong chuyển đổi số -0
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác thực hiện Đề án 06 của Chính phủ báo cáo kết quả tại hội nghị.

Thủ tướng cũng gợi mở, các ý kiến tham gia tại hội nghị cần đánh giá thẳng thắn, khách quan về thực trạng chuyển đổi số hiện nay, những điểm nghẽn, xác định nguyên nhân tồn tại và những giải pháp khắc phục, trên cơ sở đó rút ra những gì đã làm tốt, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo.

Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm hay, bài học quý trong quá trình chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, phát triển dữ liệu quốc gia, kết nối chia sẻ thông tin, hình thành dữ liệu lớn, phát triển nguồn nhân lực.

Phải có tư duy đi tắt đón đầu, đi trước về trước trong chuyển đổi số -0
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cùng với đó, trên cơ sở bám sát thực tiễn và dự báo tình hình, nhất là các công nghệ mới phát triển nhanh như công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo), Blockchain (công nghệ chuỗi – khối), ChatGPT…, đánh giá phản ứng của chúng ta trước những vấn đề mới, tiếp tục có giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam, dự báo tình hình trên những lĩnh vực như ChatGPT, công nghệ, chuỗi, khối, dữ liệu lớn...

“Những ứng phó của chúng ta đã kịp thời, đúng chưa. Những gì đã làm được, chưa làm được, thách thức như thế nào, giải quyết ra sao”- Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung trí tuệ, thời gian, phát biểu thẳng thắn, đóng góp vào thành công của hội nghị.

Hoàng Phong
.
.
.