Phải có dữ liệu dùng chung mới tạo ra trí tuệ số Việt Nam
Chiều 18/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; 5 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021–2030 và 4 năm triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đồng chủ trì hội nghị.
Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện các cục chức năng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ Hội trường Chính phủ đến các địa phương trên cả nước.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ thông tin sáng cùng ngày, nhiều địa phương trên cả nước đã khởi công nhiều dự án với nguồn vốn đầu tư lên tới hàng triệu tỷ đồng. Tham dự hội nghị “3 trong 1” này, Thủ tướng chuyển lời chúc mừng tốt đẹp nhất của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm gửi đến các đại biểu.
Thủ tướng bày tỏ niềm vui sau khi tham quan những gian hàng triển lãm bên lề hội nghị. Ấn tượng với những kết quả, sản phẩm cụ thể của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, Thủ tướng cho rằng kết quả này có được là nhờ sự đoàn kết, thống nhất giữa các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, người dân… đã tạo ra sức mạnh, gia tăng lợi ích của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và đặc biệt là cho người dân.
Dẫn chứng nhiều dịch vụ của các ngành đang phục vụ rất hiệu quả cho người dân nhờ chuyển đổi số, Thủ tướng đề nghị phải tiếp tục tăng cường đầu tư hơn nữa để phát triển hơn nữa. Thủ tướng cũng lưu ý trong quá trình triển khai nhiệm vụ của mỗi bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nếu chưa hiểu nhau thì phải trao đổi với nhau, đồng thời phải sớm hoàn thành những cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Thủ tướng nhấn mạnh, phải sớm thông suốt cơ sở dữ liệu giữa các bộ, ngành bởi cơ sở dữ liệu là nguồn lực, là động lực, phải được khai thác để đem lại hiệu quả.
“Nhiều chuyên gia, nhà khoa học quốc tế cũng đánh giá, Việt Nam phải có dữ liệu của Việt Nam mới có thể phát triển mạnh. Muốn vậy phải có dữ liệu của từng bộ, ngành, địa phương. Phải có sơ sở dữ liệu dùng chung, trên cơ sở đó ra được trí tuệ của bộ, ngành, địa phương. Cả nước có cơ sở dữ liệu dùng chung thì sẽ có trí tuệ chung của đất nước” - Thủ tướng chia sẻ.
Tại Hội nghị sơ kết “3 trong 1”, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, thẳng thắn, có số liệu minh chứng cụ thể về kết quả triển khai cải cách hành chính, Đề án 06, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2021–2025; nhận diện rõ những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, xác định trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương; đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mang tính tăng tốc, bứt phá, tạo chuyển biến rõ nét trong thời gian tới.
Trên tinh thần “cải cách hành chính thực chất, hiệu quả; triển khai Đề án 06 mạnh mẽ; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn dân, toàn diện”, Thủ tướng mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp thẳng thắn, xây dựng, các đề xuất cụ thể, khả thi. Do thời gian có hạn, Thủ tướng đề nghị các ý kiến phát biểu ngắn gọn, đúng trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chất lượng.
Báo CAND tiếp tục thông tin về hội nghị quan trọng này.

Hiệu quả mang lại từ thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số y tế
Nỗ lực đưa Đề án 06 vào cuộc sống, phục vụ người dân từ cơ sở