Lan tỏa tình yêu biển đảo qua Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”

Thứ Bảy, 14/05/2022, 17:18

Quán quân Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” do Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với UBND thị xã Duy Tiên, Hà Nam tổ chức là học sinh lớp 8 trường THCS Tiên Ngoại.

Thực thi Luật Cảnh sát biển Việt Nam, sáng 14/5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với UBND thị xã Duy Tiên (Hà Nam) tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”.  

Đến dự có Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; đại diện lãnh đạo Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ Quân đội; Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam…

Lan tỏa tình yêu biển đảo qua Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” -0
Cuộc thi diễn ra sôi nổi và gay cấn.

Cuộc thi đã thu hút 68 học sinh của 3 trường THCS trực tiếp tham gia thi đấu gồm: Tiên Ngoại, Nguyễn Hữu Tiến, Hòa Mạc. Ngoài ra còn có đông đảo giáo viên, học sinh, phụ huynh, nhân dân tham gia xem và cổ vũ, tạo sức lan toả về tình yêu biển đảo.

Cuộc thi diễn ra theo hình thức trắc nghiệm với các gói câu hỏi thông qua 4 phần thi: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền”.

Nội dung các câu hỏi xoay quanh việc tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam; về chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển; truyền thống quê hương; về tác hại của ma túy đối với học đường; bạo lực học đường; về công tác phòng chống dịch COVID-19...

Lan tỏa tình yêu biển đảo qua Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” -0
Thiếu tướng Lê Quang Đạo và lãnh đạo thị xã Duy Tiên trao giải Nhất cuộc thi cho em Lại Thị Mai Anh.

Kết thúc cuộc thi, quán quân đã thuộc về em Lại Thị Mai Anh, lớp 8A, Trường THCS Tiên Ngoại. Ban Tổ chức cũng trao giải Nhì cho em Ngô Diệu Huyền, lớp 7A, Trường THCS Tiên Ngoại; trao 2 giải 3 và  4 giải khuyến khích.

Chia sẻ sau khi chiến thắng ở vòng chung kết, quán quân cuộc thi Lại Thị Mai Anh cho biết: “Cách đây 1 tuần em bắt tay vào ôn tập các kiến thức về biển đảo. Tuy Hà Nam không có biển, nhưng em đã tìm hiểu về biển đảo của Việt Nam từ trước khi có cuộc thi. Em rất vui vì mình đã đạt giải Nhất. Lớp chúng em có 10 bạn tham gia Cuộc thi thì 3 bạn đạt giải. Cuộc thi giúp em có thêm rất nhiều kiến thức bổ ích về biển, đảo. Em mong muốn sau cuộc thi, mình trở thành một tuyên truyền viên để truyền tải thông điệp tình yêu biển đảo đến với các bạn”.

Lan tỏa tình yêu biển đảo qua Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” -0
Quán quân Cuộc thi Lại Thị Mai Anh.

Theo thầy Phạm Quang Sáng, giáo viên Trường THCS Duy Tiên, cả trường có 20 học sinh đi thi thì 6 em đạt giải, trong đó có cả giải nhất, nhì, ba, trở thành trường đạt giải nhiều nhất ở cuộc thi. “Sau cuộc thi, chúng tôi tiếp tục giáo dục cho các con về tình yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc để trở thành những công dân có ích”, thầy Sáng cho biết.

Chia sẻ tại Cuộc thi, Đại tá Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển cho biết, hàng năm Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đều tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” nhằm lan tỏa tình yêu biển đảo đến các em học sinh ở tất cả các tỉnh, thành trên cả nước. Đây là hình thức tuyên truyền sinh động, hiệu quả, thông qua cuộc thi giúp học sinh, người dân nâng cao hiểu biết về biển đảo của Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam 2012, Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018…  Qua đó xây dựng lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương, nâng cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Lan tỏa tình yêu biển đảo qua Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” -0
Đại tá Trần Văn Xuân và đại diện Ban Thanh niên Quân đội trao quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên.

“Trong những năm qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức 58 Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” ở 61 trường THCS tại 18 tỉnh, thành phố. Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát biển tiếp tục tổ chức nhiều hơn nữa Cuộc thi nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ, đặc biệt là tuổi trẻ trong lực lượng vũ trang về bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”, Đại tá Trần Văn Xuân nhấn mạnh.

Lan tỏa tình yêu biển đảo qua Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” -0
Trao quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Đam, 100 tuổi, thôn Thận Y, xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên.

Trong khuôn khổ chương trình, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã thăm, tặng 5 suất quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng; tặng 40 suất quà cho thương bệnh binh thị xã Duy Tiên; tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Duy Tiên; tặng 50 xe đạp cho 50 học sinh trên địa bàn thị xã Duy Tiên có hoàn cảnh khó khăn; tặng 3 trường học mỗi trường 1 ti vi cùng các phần quà lưu niệm.

Trần Hằng
.
.
.