Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm mở Đường Hồ Chí Minh trên biển

Thứ Ba, 19/10/2021, 16:40

Ngày 19/10, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 – 23/10/2021), Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và TP Hải Phòng tổ chức hội thảo khoa học “Đường Hồ Chí Minh trên biển - Kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”. 

 

 Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại Hải Phòng, kết nối tới 26 điểm cầu với sự tham dự của hơn 700 đại biểu tại các cơ quan trung ương và một số tỉnh, thành phố, các đơn vị trong toàn quân.

Dự hội thảo có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

 

Đoàn Chủ tịch chủ trì hội thảo gồm các đồng chí: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu Ba; Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam.

Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm mở đường Hồ Chí Minh trên biển -0
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh khẳng định, 60 năm trước đây, cùng với phong trào Đồng khởi Bến Tre, phong trào cách mạng của các tỉnh đồng bằng Nam Bộ chuyển mạnh lên thế tiến công và trở thành cao trào đồng khởi rộng khắp. Để đáp ứng yêu cầu vận chuyển vũ khí, hàng hóa chi viện cho chiến trường Nam Bộ và Nam Trung Bộ, trong khi vận chuyển đường bộ của Đoàn 559 trên dãy Trường Sơn chưa vươn tới, ngày 23/10/1961, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định thành lập Đoàn 759, làm nhiệm vụ vận chuyển chiến lược trên biển chi viện chiến trường. Quyết định thành lập Đoàn 759 thể hiện tầm nhìn chiến lược và sáng tạo của Bộ Chính trị mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh, đánh dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra bước phát triển mới của tuyến đường vận tải chiến lược trên biển chi viện cho chiến trường miền Nam.

Đường Hồ Chí Minh trên biển là một trong những phát kiến xuất sắc của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Từ chủ trương đúng đắn đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tư lệnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện với tinh thần, quyết tâm cao nhất, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, thông tuyến và vận chuyển được vũ khí đến những địa bàn chiến lược, xa hậu phương miền Bắc, vào thời điểm tuyến chi viện Trường Sơn chưa vươn tới. Đó thực sự là một kỳ tích trong điều kiện con người, phương tiện của ta còn khó khăn, đặc biệt là phải vượt qua sự ngăn chặn, đánh phá quyết liệt của địch.

Phát biểu chào mừng tại hội thảo, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang bày tỏ sự tự hào khi Hải Phòng là nơi khởi nguồn con đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của thành phố Cảng “Trung dũng - Quyết thắng”. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu giành nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh...

Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm mở đường Hồ Chí Minh trên biển -0
Đoàn Chủ tịch điều hành hội thảo.

Tại hội thảo, Ban Tổ chức nhận được gần 90 báo cáo tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương, các quân khu, quân đoàn, binh chủng, học viện, viện nghiên cứu, các nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội…Đại tướng Phạm Văn Trà nêu những giá trị lịch sử to lớn của Đường Hồ Chí Minh trên biển, những gian khó, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ “Đoàn tàu không số”, làm nên mốc son trong lịch sử dân tộc; đồng thời đánh giá cao ý nghĩa cuộc hội thảo trong giáo dục truyền thống cách mạng yêu nước tới thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PGS.TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận với nội dung “Đường Hồ Chí Minh trên biển - Tầm nhìn chiến lược của Đảng”; Đại tá Bùi Tư, nguyên Báo vụ Tàu 676, nguyên Chính ủy Vùng 1 Hải quân kể lại những chuyến đi trên “tàu không số” với muôn vàn gian khó, hiểm nguy, nhưng đầy quả cảm, mưu trí, ý chí quật cường, sẵn sàng hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ…

Tổng hợp hội thảo khoa học, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên nêu rõ, mỗi tham luận đi sâu phân tích, luận giải từng nội dung cụ thể, làm sáng tỏ thêm những giá trị lịch sử, những vấn đề lý luận và thực tiễn. Các tham luận cung cấp nhiều luận điểm, luận cứ mới, tập trung phân tích, làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn những bài học giá trị của Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Phát biểu bế mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh một lần nữa khẳng định, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một phát kiến trong đường lối, chủ trương lãnh đạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; lập nên kỳ tích lịch sử và trở thành một trong những nhân tố góp phần vào thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Quá trình xây dựng, hoạt động và những đóng góp của Đường Hồ Chí Minh trên biển đã minh chứng cho sự chủ động, nhạy bén của Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh, Bộ Quốc phòng; thể hiện ý chí kiên cường, bất khuất, trí thông minh, lòng dũng cảm, khát vọng độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước của quân và dân ta…

Theo đó, Thượng tướng, Thứ trưởng Lê Huy Vịnh cho rằng, thành công của hội thảo góp phần khẳng định giá trị lịch sử to lớn của Đường Hồ Chí Minh trên biển đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, qua đó nêu lên những bài học kinh nghiệm, bài học lịch sử để tiếp tục nghiên cứu, vận dụng trong điều kiện, hoàn cảnh mới, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

 

V. Huy
.
.
.