Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp

Đồng thuận, phấn khởi, vững niềm tin từ thành công của Đại hội XIV

Thứ Bảy, 24/01/2026, 05:40

Sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, không khí phấn khởi không chỉ hiện diện trên các diễn đàn chính trị mà còn rộn ràng trong từng khu dân cư, cơ quan, đơn vị. Từ người dân, cán bộ cơ sở, bí thư tổ dân phố đến lực lượng đoàn viên thanh niên, nhiều ý kiến cùng gặp nhau ở điểm chung - đồng thuận lan toả và niềm tin được củng cố vững chắc, tạo động lực, quyết tâm hành động để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Khơi dậy khí thế mới trong nhân dân

Theo dõi sát diễn biến Đại hội XIV, ông Nguyễn Hùng Cường, Trưởng tộc dòng họ Nguyễn Như Uyên (Hà Nội) cho biết, ông và bà con trong họ đặc biệt quan tâm tới các thông điệp về đoàn kết, đổi mới và bứt phá. Với ông, điều mừng nhất không chỉ là Đại hội diễn ra nghiêm túc, bài bản, mà còn ở tinh thần nhìn thẳng vào thực tiễn, đề cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

5-5.jpg -0
Ông Nguyễn Hùng Cường, Trưởng tộc dòng họ Nguyễn Như Uyên.

Ông Cường chia sẻ: “Với 200 Ủy viên Trung ương được bầu gồm 113 nhân sự tái cử, 87 gương mặt mới và đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại hội thành công khiến người dân chúng tôi rất phấn khởi. Điều tôi tin tưởng nhất là tinh thần nói ít làm nhiều, quyết tâm xây dựng đất nước phát triển vững vàng”.

Ông cũng nhấn mạnh, niềm vui của bà con còn gắn liền với mong mỏi thực tế rằng đất nước ổn định, đời sống bình yên, làm ăn thuận lợi và chất lượng sống từng bước được nâng lên. Bởi với người dân, niềm tin không chỉ được nuôi dưỡng bằng các chủ trương lớn, mà còn bằng những thay đổi tích cực trong đời sống hằng ngày như đường phố sạch hơn, giao thông trật tự hơn, dịch vụ công thuận tiện hơn, môi trường sống được cải thiện hơn.

Đồng thuận, phấn khởi, vững niềm tin từ thành công của Đại hội XIV -0
Anh Nguyễn Mạnh Tiến, cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Ba Đình.

Nếu chia sẻ của ông Cường thể hiện kỳ vọng của một cộng đồng dân cư, thì từ phía thế hệ trẻ, Đại hội XIV lại tạo nên một nguồn cảm hứng mới – cảm hứng của khát vọng vươn lên và trách nhiệm dấn thân. Anh Nguyễn Mạnh Tiến, cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Ba Đình (Hà Nội) cho biết, điều khiến anh và nhiều cán bộ Đoàn tâm đắc nhất là tầm nhìn chiến lược về “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, vừa thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ, toàn diện của đất nước, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

“Với cán bộ Đoàn, việc nghiên cứu và quán triệt các nội dung của Đại hội không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là quá trình học tập, rèn luyện. Qua đó, thanh niên nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò của mình trong thời đại mới, xác định trách nhiệm nêu gương, tinh thần dấn thân và hành động cụ thể để đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước. Bên cạnh đó, phương châm hành động của Đại hội XIV “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển” là định hướng lớn, xuyên suốt, hướng tới mục tiêu cao nhất là đời sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Đặc biệt, thông điệp “Nói ít – làm nhiều – làm đến cùng” được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Đại hội đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, trở thành lời nhắc nhở thế hệ trẻ về yêu cầu hành động quyết liệt, hiệu quả và lấy kết quả thực chất làm thước đo”.

Trong khi đó, Đại úy Phạm Xuân Trường, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng bày tỏ ấn tượng trước sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm chính trị mạnh mẽ của toàn Đảng trong việc lãnh đạo đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. “Đại hội đã thẳng thắn nhìn vào những khó khăn, thách thức về an ninh, trật tự và các vấn đề kinh tế – xã hội, từ đó đề ra những định hướng cụ thể, sát thực tế”, Đại úy Trường nhấn mạnh.

Đồng thuận, phấn khởi, vững niềm tin từ thành công của Đại hội XIV -0
Đại uý Phạm Xuân Trường, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng. 

Theo Đại úy Trường, các định hướng đó tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng Công an nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định để đất nước phát triển và người dân sống yên bình. Đây là cơ sở để mỗi cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hành động thực chất để “vươn mình”

Từ niềm tin và đồng thuận xã hội được khơi dậy sau Đại hội, nhiều ý kiến cho rằng điều quan trọng hơn cả trong nhiệm kỳ mới là chuyển tinh thần Đại hội thành chuyển biến cụ thể trong đời sống. Ông Hoàng Long Duyên, Bí thư Chi bộ 16, phường Yên Hòa (Hà Nội) nhận định, người dân đánh giá chủ trương bằng hiệu quả thực thi: “Người dân không chờ những lời nói hay, mà chờ việc làm rõ ràng như thủ tục bớt rườm rà, thái độ phục vụ chuẩn mực hơn, việc thuộc thẩm quyền thì giải quyết nhanh, dứt điểm, không đùn đẩy”.

5-6.jpg -0
Ông Hoàng Long Duyên, Bí thư Chi bộ 16, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Theo ông Duyên, nếu những lĩnh vực sát dân như trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an ninh khu dân cư… được làm quyết liệt, đồng bộ, nhân dân sẽ thấy ngay chuyển biến. Nhìn từ cấp cơ sở, ông Duyên cho rằng điều quan trọng là phải giảm tối đa “độ trễ” trong triển khai. Bởi cơ sở là nơi chủ trương được kiểm nghiệm trực tiếp bằng thực tiễn. Nhiệm kỳ mới, theo ông Duyên, cần chú trọng cơ chế tiếp nhận, phản hồi và giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng, tăng đối thoại, lắng nghe người dân, đồng thời siết kỷ luật, kỷ cương, để mỗi cán bộ, công chức thật sự thấm nhuần tinh thần phục vụ.

Về vấn đề phát triển kinh tế, bà Bùi Bích Thuỷ, nguyên Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tại Hoàn Kiếm cho rằng, cộng đồng doanh nghiệp chờ đợi nhất là sự ổn định và nhất quán trong điều hành, cùng một môi trường thực thi minh bạch, không gây ách tắc. “Doanh nghiệp cần thể chế rõ ràng, thủ tục nhanh gọn, giảm chi phí không cần thiết để yên tâm đầu tư, sản xuất và tạo việc làm”, bà Thuỷ bày tỏ.

Theo bà Thuỷ, trong giai đoạn phát triển mới, sức bật của nền kinh tế sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc giải phóng nguồn lực xã hội, trong đó khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là một động lực quan trọng. Khi thể chế thông thoáng, thủ tục minh bạch và chi phí tuân thủ được cắt giảm, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách và tạo thêm việc làm. Và khi doanh nghiệp phát triển lành mạnh, quyền lợi người lao động được bảo đảm, đời sống được cải thiện, đồng thuận xã hội sẽ càng thêm vững chắc.

Anh Ngô Phương Duy, nhà sáng lập một doanh nghiệp start-up công nghệ nhấn mạnh tinh thần “hiệu quả, tập trung, không lãng phí” mà Đại hội thể hiện chính là điều giới trẻ mong muốn nhìn thấy trong quản trị và điều hành nhiệm kỳ mới. “Startup sống bằng tốc độ và hiệu suất. Tôi kỳ vọng tinh thần tập trung vào kết quả sẽ thúc đẩy môi trường đổi mới sáng tạo, để các mô hình mới có thêm cơ hội bứt phá, vươn ra thị trường lớn”, anh Duy chia sẻ.

5-7.jpg -0
Anh Ngô Phương Duy, nhà sáng lập một start-up công nghệ.

Theo anh Duy, trong kỷ nguyên mới, lực lượng start-up cần không chỉ trông chờ vào chính sách, mà phải chủ động xây dựng năng lực, nâng chất lượng sản phẩm, làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. “Tinh thần Đại hội XIV – tổ chức ngắn gọn, tập trung, hiệu quả cao – cũng là lời kêu gọi thanh niên, doanh nhân trẻ phải hành động quyết liệt, kỷ luật và hướng vào kết quả”, anh Duy bày tỏ. Anh cũng khẳng định, đổi mới sáng tạo không chỉ là câu chuyện của một nhóm người, mà cần trở thành dòng chảy rộng khắp trong xã hội – từ doanh nghiệp, cơ quan công quyền đến từng cộng đồng.

Với lực lượng Công an nhân dân, hành động thực chất còn được thể hiện trực tiếp trong từng nhiệm vụ phục vụ nhân dân. Đại úy Phạm Xuân Trường cho biết, tuổi trẻ Công an đã và đang xung kích trong chuyển đổi số, triển khai các đề án trọng điểm như Đề án 06, bám cơ sở số hóa dữ liệu dân cư, góp phần xây dựng “Chính phủ số”, “xã hội số” và “công dân số”. “Với phương châm làm hết việc chứ không hết giờ, đoàn viên thanh niên Công an đã tích cực tham gia số hóa, cải cách thủ tục, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn”, Đại úy Trường nhấn mạnh.

Bên cạnh công tác chuyên môn, đoàn viên thanh niên Công an còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội:, từ chiến dịch Xuân tình nguyện, Tháng thanh niên, Hành quân xanh đến các chương trình hỗ trợ người yếu thế, trẻ em mồ côi, xây dựng đô thị văn minh… góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và “Vì nhân dân phục vụ”.

Khánh Linh – Duy Tiến
.
.
.