Đồng chí Phan Đình Trạc thăm, tặng quà Tết các thầy thuốc và người lao động

Thứ Tư, 26/01/2022, 16:01

Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Quảng Nam, chiều 26/1, tại TP Tam Kỳ, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho cán bộ y, bác sĩ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (KSBT) Quảng Nam và người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Cùng đi với đoàn có đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh.

Tại Trung tâm KSBT Quảng Nam, báo cáo với đoàn công tác, ông Trần Văn Kiệm, Giám đốc Trung tâm cho biết, từ đầu mùa dịch đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 12.300 ca mắc COVID-19; 30 ca tử vong với nhiều bệnh nền. Từ đầu năm đến nay, các địa phương có số ca mắc cao gồm thị xã Điện Bàn, TP Hội An, TP Tam Kỳ, các huyện Đại Lộc, Thăng Bình, Duy Xuyên…

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trong bối cảnh Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần, là lúc người dân đi lại, giao thương đông đúc, nguy cơ cao lây lan dịch bệnh, Trung tâm KSBT Quảng Nam đã hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố chủ động nắm bắt tình hình F0 trên địa bàn để có phương án cung ứng thuốc, vật tư y tế cho công tác chăm sóc, điều trị F0 tại nhà.

Tặng quà Tết cho lực lượng tuyến đầu và người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 -0
Đồng chí Phan Đình Trạc tặng quà cho Trung tâm KSBT Quảng Nam.
Tặng quà Tết cho lực lượng tuyến đầu và người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 -0
Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam tặng quà cho Trung tâm KSBT tỉnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục công tác hướng dẫn người dân tự xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên và duy trì đường dây nóng trên cơ sở hệ thống sẵn có để tiếp nhận, xử lý thông tin kết quả xét nghiệm từ người dân; đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 (mũi bổ sung, mũi nhắc lại) cho người dân từ 18 tuổi trở lên, khẩn trương đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng đảm bảo bao phủ đủ mũi cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên trước ngày 30/1.

Phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ y, bác sĩ Trung tâm KSBT Quảng Nam, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá, mặc dù là địa phương có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao, song thời gian qua, Quảng Nam đã kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn; tỷ lệ người tử vong do COVID-19 thấp; bên cạnh đó việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 rất được chú trọng. Để đạt được kết quả đó là có sự tham mưu đắc lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống dịch của Trung tâm KSBT.

Đồng chí Phan Đình Trạc biểu dương những nỗ lực, cố gắng và chia sẻ khó khăn của lực lượng tuyến đầu chống dịch, trong đó có đội ngũ y, bác sĩ của Trung tâm KSBT Quảng Nam.

Trong bối cảnh Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến rất gần, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Trung tâm KSBT Quảng Nam phát huy những kết quả đạt được để tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19, qua đó giúp người dân được đón Tết an toàn, đầm ấm.

Tiếp đó, đồng chí Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác đã đến Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam để gặp và tặng 200 suất quà Tết cho người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Tặng quà Tết cho lực lượng tuyến đầu và người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 -0
Đồng chí Phan Đình Trạc và đồng chí Phan Việt Cường tặng quà cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
Tặng quà Tết cho lực lượng tuyến đầu và người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 -0
Đồng chí Phan Đình Trạc tặng quà cho Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam.

Tại đây, đồng chí Phan Đình Trạc khẳng định, việc chăm lo cho người lao động cũng chính là chăm lo cho quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; đồng thời chia sẻ với những khó khăn mà người lao động tại tỉnh Quảng Nam gặp phải do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Phát huy truyền thống nhân ái, đoàn kết, “lá lành đùm lá rách”, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tại Quảng Nam và tổ chức công đoàn các cấp ngày càng chăm lo tốt hơn nữa cho người lao động, nhất là về nhà ở; mong muốn người lao động tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn để nâng cao năng suất, chất lượng lao động.

Ngọc Thi
.
.
.