Đồng chí Phan Đình Trạc tặng quà Tết người dân miền núi Bắc Trà My

Thứ Tư, 26/01/2022, 11:12

Trong buổi làm việc và tặng quà Tết nhân dịp Xuân Nhâm Dần -2022 tại huyện miền núi Bắc Trà My (Quảng Nam), đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, nhắc nhở lãnh đạo địa phương cần tập trung tổ chức cho người dân vui Tết, đón xuân an bình, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Sáng 26/1, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dẫn đầu đoàn công tác đã về thăm, tặng quà huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam và các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

Đồng chí Phan Đình Trạc tặng quà Tết cho người dân miền núi tại Quảng Nam -0
Đồng chí Phan Đình Trạc tặng quà cho lãnh đạo huyện Bắc Trà My.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, huyện miền núi Bắc Trà My có người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (chiếm hơn 52%); địa hình chia cắt bởi nhiều sông, suối, núi cao; giao thông không thuận lợi; thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, sạt lở đất; đời sống của nhân dân còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao.

Năm 2021, huyện Bắc Trà My đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ khắc phục bão lũ cuối năm 2020, hoàn thành 77 nhà ở sập hoàn toàn, hỗ trợ 283 nhà bị thiệt hại do bão lũ và sửa chữa khắc phục hơn 1.000 nhà bị ảnh hưởng dưới 50%;... Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2021 là 144,5 tỷ đồng, đạt 165,42% dự toán tỉnh giao, tăng 27,15% so với năm 2020.

Đồng chí Phan Đình Trạc tặng quà Tết cho người dân miền núi tại Quảng Nam -0
Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Thái Hoàng Vũ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác chăm lo Tết với đoàn công tác.

Huyện Bắc Trà My đã quan tâm công tác bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn; công tác phòng, chống dịch COVID-19 được khống chế hiệu quả song song với việc ổn định đời sống trong nhân dân, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội.

Về công tác chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần -2022, ngoài quà tặng của Trung ương, tỉnh Quảng Nam thì huyện Bắc Trà My đã sử dụng ngân sách huyện cùng với các quỹ để tặng 1.300 suất cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, gia đình có trẻ em đặc biệt khó khăn, ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh COVID-19 và rất nhiều các phần quà của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm thăm, tặng trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận những kết quả mà huyện Bắc Trà My đạt được trong năm 2021. Đồng chí Phan Đình Trạc cho rằng, việc xóa đói giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo; chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công; thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi trong quá trình phát triển là những chính sách rất lớn, có tính chiến lược của Đảng, Nhà nước ta.

Đồng chí Phan Đình Trạc tặng quà Tết cho người dân miền núi tại Quảng Nam -0
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi trao quà.

Thời gian qua, nhiều chương trình mục tiêu quốc gia đã được triển khai nhằm nâng cao đời sống người dân, phát triển miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Vì vậy, huyện Bắc Trà My cần tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình này để ngày càng nâng cao hơn nữa đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân, nhất là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trước mắt, huyện Bắc Trà My cần tập trung tổ chức cho người dân vui Tết, đón xuân an bình, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Phan Đình Trạc tặng quà Tết cho người dân miền núi tại Quảng Nam -0
Đồng chí Phan Đình Trạc tặng quà cho các gia đình chính sách của huyện Bắc Trà My.
Đồng chí Phan Đình Trạc tặng quà Tết cho người dân miền núi tại Quảng Nam -0
Đồng chí Phan Đình Trạc trao quà tặng các hộ nghèo, gia đình khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Trước thềm xuân mới Nhâm Dần -2022, đồng chí Phan Đình Trạc đã trao quà tặng 18 hộ gia đình chính sách, 150 hộ nghèo, 100 gia đình khó khăn do dịch bệnh COVID-19 của huyện Bắc Trà My nhằm hỗ trợ cho các hộ gia đình có thêm điều kiện để đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, yên vui.

Trước đó, đồng chí Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 2 hộ gia đình chính sách tại thị trấn Trà My gồm ông Huỳnh Tấn Sơn và ông Võ Như Thông; dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ); dâng hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước).

Ngọc Thi
.
.
.