Đồng chí Lê Tấn Tới tiếp xúc cử tri 6 huyện của tỉnh Long An

Thứ Sáu, 01/10/2021, 20:18

Trong ngày 1/10, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Long An đã có 2 buổi tiếp xúc với cử tri tại 6 huyện Cần Giuộc, Châu Thành, Tân Trụ, Bến Lức, Thủ Thừa, Thạnh Hóa trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV bằng hình thức trực tuyến.

Tại điểm cầu Văn phòng Quốc hội có ĐBQH Hoàng Văn Liên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Điểm cầu tỉnh Long An có các ĐBQH Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; ĐBQH Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ĐBQH Lê Thị Song An – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh và các đồng chí ĐBQH khác của tỉnh.

Đồng Chí Lê Tấn Tới tiếp xúc cử tri ở 6 huyện ở tỉnh Long An -0
Đồng chí Lê Tấn Tới phát biểu tại điểm cầu tỉnh Long An.

Cử tri của các huyện Cần Giuộc, Châu Thành và Tân Trụ kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh Long An một số vấn đề như: xem xét lại phí xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân trước khi vào khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế; nhanh chóng bao phủ vaccine mũi 2 cho người dân và sớm tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ em. Các cử tri còn kiến nghị sớm đầu tư kinh phí để gia cố tuyến đê trên địa bàn huyện Châu Thành đang có hiện tượng sạt lở do biến đổi khí hậu trong thời gian qua. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên giá cả của các mặt hàng vật tư nông nghiệp, giá xăng dầu tăng cao, nhưng giá lúa, giá nông sản lại xuống thấp, cử tri kiến nghị Quốc hội xem xét, bình ổn giá các mặt hàng nói trên.

Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội xem xét chế độ chính sách cho người cao tuổi trên 75 tuổi và gia đình chính sách; chế độ tiền lương cho cán bộ cấp cơ sở… Cử tri các huyện Bến Lức, Thủ Thừa, Thạnh Hóa kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh Long An một số vấn đề về biện pháp xử lý nạn cho vay tín dụng đen; quan tâm mức chi hỗ trợ cho lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 ở xã, ấp; đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án Khu xử lý chất thải công nghệ xanh (huyện Thủ Thừa); nâng cấp các tuyến quốc lộ N2, quốc lộ 62 vì nhỏ hẹp, xuống cấp…

Đồng chí Lê Tấn Tới đã trả lời các cử tri nhiều nội dung, trong đó có nội dung về việc Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp trong đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu độc trên không gian mạng; tình hình tội phạm liên quan đến tín dụng đen; tội phạm chống người thi hành công vụ; đấu tranh phòng, chống lâm tặc, cát tặc, gian lận trong thi cử, gian lận trong đấu thầu, mua bán thiết bị y tế.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới ghi nhận các ý kiến của cử tri các huyện và mong cử tri khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, các đối tượng tội phạm cần nhanh chóng thông tin đến cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng Công an để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Trong buổi tiếp xúc cử tri 6 huyện, lãnh đạo địa phương và các Sở, Ngành có liên quan cũng đã trực tiếp trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong phạm vi thuộc thẩm quyền giải quyết. Những kiến nghị khác sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp và kiến nghị tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

X.Quốc-K. Ngân-T. Phượng
.
.
.