Đấu tranh, phòng ngừa lợi dụng tình hình đại dịch COVID-19 để trục lợi

Thứ Ba, 28/09/2021, 14:46

Hội thảo lần này được tổ chức với mục đích cập nhật thông tin, chia sẻ kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh, phòng ngừa lợi dụng tình hình đại dịch COVID-19 để trục lợi.

Ngày 28/9, Cục Đối ngoại, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị chức năng Bộ Công an Việt Nam, Cơ quan Phòng, chống ma túy và Thực thi pháp luật quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cùng các Công ty Dược phẩm Pfizer, Johnson&Johnson, Moderna tổ chức Hội thảo trực tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm lợi dụng tình hình đại dịch COVID-19 để trục lợi

Dự Hội thảo có ông Eric McLoughlin, Trưởng Tùy viên khu vực Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) tại Việt Nam; ông Thomas Lyons, Giám đốc Văn phòng Cơ quan Phòng chống ma túy và Thực thi pháp luật quốc tế Hoa Kỳ (INL) tại Việt Nam;  Đại tá Lê Đức Tuyến, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an; đại diện Công ty dược phẩm Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna.

Phát biểu tại Hội thảo, Đại tá Lê Đức Tuyến, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an nhấn mạnh, thời gian qua, Việt Nam và Hoa Kỳ luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực dựa trên những nguyên tắc đã được khẳng định trong các tuyên bố chung của Lãnh đạo cấp cao hai bên, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới. Các chuyến thăm gần đây của các nhà lãnh đạo cấp cao Hoa Kỳ như Phó Tổng thống Kamala Harris một lần nữa đã thể hiện mối quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ đang đi đúng hướng và duy trì đà phát triển.

Việt Nam – Hoa Kỳ tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm -0
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Trên cơ sở đó, quan hệ hợp tác giữa Cục Đối ngoại, các đơn vị chức năng Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cùng với Cơ quan Phòng, chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có bước phát triển đáng khích lệ và ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực. Các bên đã trao đổi nhiều thông tin nghiệp vụ có giá trị, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em (Chương trình Angel Watch), tội phạm kinh tế, mua bán người, trao trả đối tượng truy nã liên quan đến hai nước; phối hợp tổ chức nhiều khóa tập huấn nâng cao năng lực thực thi pháp luật của Việt Nam về phòng, chống tội phạm mua bán người và bóc lột trẻ em, tội phạm sở hữu trí tuệ.

Hội thảo lần này được tổ chức với mục đích cập nhật thông tin, chia sẻ kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng ngừa lợi dụng tình hình đại dịch COVID-19 để trục lợi.

Khổng Hà
.
.
.