Chương trình nghệ thuật “Niềm tin và khát vọng” chào mừng “hội nghị Diên Hồng” về văn hoá

Chủ Nhật, 21/11/2021, 20:56

Tối 21/11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt, chủ đề “Niềm tin và khát vọng”, chào mừng Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự chương trình.

Cùng dự chương trình còn có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Thuý Anh, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội; Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội…, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể trung ương và TP Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật “Niềm tin và khát vọng” chào mừng “hội nghị Diên Hồng” về văn hoá -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự chương trình. (Ảnh: Trần Huấn)

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết, với sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ được tổ chức vào ngày 24/1 1/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Thiết thực chào mừng Hội nghị, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã chủ trì và phối hợp với các Ban, Bộ, ngành liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chủ đề “Niềm tin và khát vọng”.

Chương trình nghệ thuật “Niềm tin và khát vọng” chào mừng “hội nghị Diên Hồng” về văn hoá -0
Các tiết mục được dàn dựng công phu. (Ảnh: Trần Huấn)

Chương trình bao gồm 3 phần chính, có sự tham gia biểu diễn của 350 nghệ sỹ, diễn viên thuộc các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp Trung ương và các địa phương trong cả nước. 

Ngay từ chương 1, chương trình lôi cuốn người xem bởi nhiều tiết mục hoành tráng, công phu: Múa “Bình minh Đất Việt”, hoạt cảnh “Đất gọi”, hát múa “Hồn Việt” và phần trình diễn âm nhạc dân gian Mường độc đáo của đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hoà Bình và tập thể nghệ sĩ.

 

Chương 2, chủ đề “Đường chúng ta đi” giới thiệu đến công chúng nhiều tác phẩm nổi tiếng đã đi cùng năm tháng: “ Đường chúng ta đi”, “Đất nước lời ru”, “Đất Phương Nam”, “Bài ca thống nhất”, “Thắm hoa núi rừng”, “Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi” cùng nhiều tiết mục đặc sắc khác như hoạt cảnh “Quê tôi đổi mới”, múa Hoa đăng, liên khúc “Chung một ánh trăng”…

Chương 3, chủ đề “Rạng rõ Việt Nam" được mở màn với bài hát “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Kiết Tường, được làm mới lạ hơn qua phần dàn dựng của nhạc sĩ, NSND Quang Vinh , phần biểu diễn của  NSƯT Tiến Lâm, Vũ Thắng Lợi, Xuân Hảo, Lê Anh Dũng, Phúc Tiệp, dàn hợp xướng, dàn nhạc giao hưởng Việt Nam và tập thể nghệ sĩ. Cũng trong chương cuối này, khán giả có dịp thưởng thức nhiều tác phẩm đặc biệt khác như: “Một đời người, một rừng cây”, “Quê hương Việt Nam”, “Lời trái tim muốn nói”, “Tôi yêu Việt Nam”, “Những trái tim Việt Nam”.

Chương trình nghệ thuật “Niềm tin và khát vọng” chào mừng “hội nghị Diên Hồng” về văn hoá -0
Nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình "Niềm tin và khát vọng". (ảnh: Trần Huấn)

Hấp dẫn, lôi cuốn người xem, trong 110 phút, bằng ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình tiếp tục khẳng định, từ khi có Đảng lãnh đạo, nhân dân ta đã liên tiếp đấu tranh, giành thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thành quả đạt được trong suốt những năm qua cũng đã khẳng định vai trò, đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đặc biệt phải kể đến đường lối phát triển văn hóa rất phù hợp với thực tiễn cách mạng ở nước ta. Ở đó, văn hoá không chỉ là ở mảng nghệ thuật biểu diễn mà còn thể hiện ở nhiều sắc thái, bình diện xã hội khác nhau…

Hoa Nguyễn
.
.
.