Gặp mặt, chúc Tết cán bộ Công an cấp cao đã nghỉ hưu tại Hà Nội

Thứ Sáu, 06/01/2023, 12:42

Ngày 6/1, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tổ chức gặp mặt, chúc Tết cán bộ Công an cấp cao nghỉ hưu nhân dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023 tại TP Hà Nội. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, phu nhân một số đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an; các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng LLVTND, Anh hùng lao động, sĩ quan cấp Tướng...

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an gặp mặt, chúc Tết cán bộ Công an cấp cao đã nghỉ hưu tại Hà Nội -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2023, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền Quý Mão, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ sự tri ân và gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới đến các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, phu nhân các đồng chí lãnh đạo Bộ đã từ trần; các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; Anh hùng LLVTND, Anh hùng lao động, các tướng lĩnh, sĩ quan Công an cấp cao qua các thời kỳ; chúc mừng các đồng chí cán bộ lão thành vinh dự được nhận huy hiệu 70 năm, 75 năm, 80 năm tuổi Đảng, mừng thọ các đồng chí 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an gặp mặt, chúc Tết cán bộ Công an cấp cao đã nghỉ hưu tại Hà Nội -0
Thiếu tướng Vũ Hùng Vương đại diện các cán bộ Công an cấp cao nghỉ hưu phát biểu tại buổi gặp mặt

Thông tin khái quát về tình hình ANTT, kết quả các mặt công tác và xây dựng lực lượng CAND, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, tại Hội nghị của Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và ghi nhận, đánh giá cao các kết quả của lực lượng CAND trong năm 2022. Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ghi nhận, biểu dương, khẳng định những kết quả, thành tích của lực lượng CAND trong năm 2022 là hết sức to lớn, toàn diện, có thành quả rõ rệt, cao hơn hẳn so với năm 2021 và các năm trước, được nhân dân đánh giá cao, tin cậy và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp.

Gặp mặt, chúc Tết cán bộ Công an cấp cao đã nghỉ hưu tại Hà Nội -0
Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà và hoa chúc mừng Thiếu tướng Phan Văn Lai, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an và Trung tá Nguyễn Thị Châu, cán bộ tiền khởi nghĩa vinh dự nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá chặt chẽ các mặt công tác Công an từ Bộ đến cấp cơ sở, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh về kết quả, thành tích nổi bật của lực lượng CAND năm 2022 trên 9 nội dung quan trọng. Trong đó, quyết liệt, đồng bộ thực hiện các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tội phạm; đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao, so với năm 2019 (thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19) số vụ phạm tội giảm 13,71%... Chủ động nhận diện, phát hiện, điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, tồn đọng từ nhiều năm, với phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "Ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn", "Xử lý một việc, một vụ án, cảnh tỉnh cả một lĩnh vực, một vùng".

Gặp mặt, chúc Tết cán bộ Công an cấp cao đã nghỉ hưu tại Hà Nội -0
Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà và hoa mừng thọ các đồng chí cán bộ lão thành

Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước về ANTT đạt nhiều kết quả quan trọng, Bộ Công an là điểm sáng trong thực hiện chương trình chuyển đổi số Quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử với việc triển khai rất trách nhiệm, hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ; đưa vào hoạt động 2 Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp căn cước công dân. Qua đó, cung cấp cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, người dân nhiều tiện ích thiết thực, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt, chúc Tết cán bộ Công an cấp cao đã nghỉ hưu tại Hà Nội -0
Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà và hoa mừng thọ các đồng chí cán bộ lão thành

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, đạt được những kết quả trên có những đóng góp quan trọng của các đồng chí Tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp trong CAND qua các thời kỳ. Mặc dù đã nghỉ công tác nhưng các đồng chí vẫn rất quan tâm, có nhiều ý kiến tâm huyết với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. Những tình cảm và sự cống hiến không ngừng của các đồng chí luôn là nguồn cổ vũ động viên, định hướng rất quan trọng đối với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ CAND hiện nay, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Anh hùng LLVTND, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, Chủ nhiệm Câu lạc bộ sĩ quan Công an hưu trí Bộ Công an tại Hà Nội đại diện các cán bộ cấp cao nghỉ hưu trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tổ chức buổi gặp mặt thân tình hôm nay. Thiếu tướng Vũ Hùng Vương nhấn mạnh, những cán bộ cấp cao nghỉ hưu luôn giữ gìn và tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của lực lượng CAND; thực hiện sống vui, sống khỏe và sống gương mẫu. Nhiều cán bộ Công an hưu trí đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể và các phong trào phát triển văn hóa, xã hội; đặc biệt đóng góp tích cực trong phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng và làm chỗ dựa cho Công an xã, phường, góp phần tích cực nâng cao uy tín của lượng CAND.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương tin tưởng, thời gian tới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, công tác Công an năm 2023 sẽ có nhiều thành công mới, lực lượng CAND tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà và hoa chúc mừng Thiếu tướng Phan Văn Lai, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an và Trung tá Nguyễn Thị Châu, cán bộ tiền khởi nghĩa vinh dự được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; tặng quà và hoa mừng thọ các đồng chí cán bộ lão thành...

M.Hiền
.
.