Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Chương trình giao lưu nghệ thuật “Sống trong lòng dân”

Chủ Nhật, 05/06/2022, 20:16

Tối 5/6, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật tôn vinh Trưởng Công an xã tiêu biểu với chủ đề “Sống trong lòng dân”.

Dự chương trình có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện Công an các đơn vị, địa phương; các tổ chức quần chúng trong CAND, lực lượng Công an xã bán chuyên trách, dân phòng, dân phố; 63 điển hình tiêu biểu Trưởng Công an xã trên toàn quốc.

Đây là hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2022), 111 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2022) và 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022).

Qua đó tuyên truyền chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước và của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về bố trí Công an chính quy về xã, trở thành lực lượng nòng cốt trong tuyến đầu phòng, chống tội phạm, làm giảm tội phạm, hướng tới xã hội nhân văn. Công an xã cũng là lực lượng chủ công thực hiện chuyển đổi xã hội số; thực hiện thần tốc Dự án dữ liệu Quốc gia về dân cư và chiến dịch phòng chống COVID-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Chương trình giao lưu nghệ thuật tôn vinh Trưởng Công an xã tiêu biểu -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an thăm quan triển lãm tranh về lực lượng Công an xã.

Chương trình nhằm tôn vinh những thành tích tiêu biểu, xuất sắc, hành động đẹp, việc làm ý nghĩa của lực lượng Công an xã; sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, chính quyền địa phương và Nhân dân đối với Công an xã trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao để lực lượng Công an xã chính quy thực sự là “chỗ dựa” của Nhân dân với phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, luôn “gần dân”, “trọng dân”, “lắng nghe”, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân ngay từ đầu và ngay từ cơ sở.

Biến những khó khăn, thử thách thành động lực, các điển hình tiên tiến Công an xã chính quy đã có nhiều cách làm hay, giải pháp, việc làm, hành động ý nghĩa. Bởi vượt lên trên tất cả là tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc, với Nhân dân để mỗi cán bộ Công an chính quy xã thực sự trở thành “chỗ dựa” của Nhân dân, thực sự “sống trong lòng dân”.

Những điều đó được tái hiện qua các phóng sự, giao lưu trực tiếp của các điển hình Công an xã tiêu biểu, các tiết mục văn nghệ khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an chính quy về xã vừa truyền thống, vừa hiện đại.

Vũ Linh-Thảo Vy
.
.
.