Đoàn đại biểu Trưởng Công an xã tiêu biểu toàn quốc vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, 04/06/2022, 10:38

Sáng 4/6, Đoàn đại biểu Trưởng Công an xã tiêu biểu toàn quốc đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Đây là hoạt động chính trị sâu sắc nhằm hướng đến Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022).

Dự lễ viếng có các đồng chí: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị; 63 đại biểu Trưởng Công an xã tiêu biểu toàn quốc…

Đoàn đại biểu Trưởng Công an xã tiêu biểu toàn quốc vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng các anh hùng, liệt sĩ -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dẫn đầu Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”.

Đoàn đại biểu Trưởng Công an xã tiêu biểu toàn quốc vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng các anh hùng, liệt sĩ -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính đối với các Anh hùng liệt sĩ.
Đoàn đại biểu Trưởng Công an xã tiêu biểu toàn quốc vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng các anh hùng, liệt sĩ -1
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng đoàn đại biểu dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Đoàn đại biểu Trưởng Công an xã tiêu biểu toàn quốc vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng các anh hùng, liệt sĩ -0
 Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh hùng của dân tộc Việt Nam, dâng lên Người và các Anh hùng liệt sĩ lòng thành kính, biết ơn vô hạn; nguyện phát huy truyền thống “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Chỉ biết còn Đảng, còn mình” nguyện đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đem hết sức lực và trí tuệ của mình cùng lực lượng CAND thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác dạy; hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhân dân giao phó, xứng đáng với niềm tin yêu và những lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau lễ viếng, Đoàn đại biểu Trưởng Công an xã tiêu biểu toàn quốc đã đi tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch và Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Nhật Minh-Thảo Vy
.
.