Cần khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên dữ liệu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Sáng 8/6, tại TP Huế, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với UBND tỉnh Thừa-Thiên Huế và Ngân hàng Thế giới tổ chức hội nghị quốc tế về "Dữ liệu mở và Trí tuệ nhân tạo - Động lực tăng trưởng kinh tế" với sự tham gia của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp công nghệ số trong và ngoài nước.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng khẳng định, năm 2023 là năm dữ liệu số quốc gia ở Việt Nam. Dữ liệu là yếu tố đầu vào quan trọng nhất và vô tận, là động lực thúc đẩy chuyển đổi và phát triển kinh tế, nâng cao năng lực quản lý. Trong đó, dữ liệu công là nguồn tài nguyên quý giá và cần được khai thác hiệu quả. Mở và chia sẻ dữ liệu cho các bên khai thác sẽ giúp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế, xã hội cũng như tăng cường sự hợp tác giữa Chính phủ với doanh nghiệp và người dân.
Do đó, theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, hội nghị sẽ giúp các Bộ, ban, ngành và các địa phương có thêm các tham vấn từ các chuyên gia và nhà khoa học trong quá trình cụ thể hóa chiến lược quốc gia về dữ liệu, về trí tuệ nhân tạo do Chính phủ ban hành và xây dựng kế hoạch của từng ngành, từng địa phương để triển khai trong giai đoạn sắp đến.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Quý Phương, hệ thống dữ liệu mở tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đem lại cho địa phương rất nhiều lợi ích như giúp tập hợp, quản lý dữ liệu một cách khoa học và hiện đại; hỗ trợ các nhà đầu tư trong và ngoài nước về các chỉ số kinh tế - xã hội; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; phát triển kinh tế và khoa học - công nghệ…
Đặc biệt, trong đợt dịch COVID-19, hệ thống camera áp dụng trí tuệ nhân tạo tại Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh đã giám sát được hơn 3 triệu lượt phương tiện ra vào tỉnh, phát hiện và chuyển các đơn vị tuần tra, kiểm soát xử lý gần 16.000 lượt phương tiện vi phạm phòng chống dịch, 4.500 lượt phương tiện vi phạm ATGT... Chính nhờ những kết quả tích cực đó mà những năm qua, Thừa Thiên-Huế luôn được Chính phủ, Bộ TT&TT đánh giá là một trong những tỉnh đi đầu trong việc phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số.
Tại hội nghị, các diễn giả, đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai, đánh giá, đo lường dữ liệu mở; thảo luận về chính sách, cơ hội và thách thức dữ liệu mở ở các địa phương tại Việt Nam; bàn thảo và thông qua các khuyến nghị của các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước về các nội dung để cùng nhau hành động nhằm phát triển dữ liệu mở, nâng cao năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.
Dịp này, Cục Chuyển đổi số quốc gia chia sẻ về kế hoạch hành động năm dữ liệu số quốc gia gồm một số nội dung trọng tâm thúc đẩy dữ liệu mở; phát triển phiên bản mới Cổng dữ liệu mở quốc gia data.gov.vn; xây dựng sổ tay hướng dẫn phát triển dữ liệu mở…