Bám sát thực tiễn, có nhiều tác phẩm báo chí, cuốn sách giá trị, cuốn hút công chúng

Thứ Năm, 23/12/2021, 17:57

Sáng 23/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Báo CAND phát hành số đầu tiên, 40 năm Ngày thành lập Nhà xuất bản CAND, 10 năm Ngày phát sóng Kênh Truyền hình CAND và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba. Báo CAND trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng của đồng chí Chủ tịch nước tại buổi lễ.

Thưa đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an!

Thưa các đồng chí lãnh đạo, đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương!

Thưa toàn thể các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo CAND, Nhà xuất bản CAND, Truyền hình CAND!

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày Báo CAND phát hành số đầu tiên; 40 năm Ngày Thành lập Nhà Xuất bản CAND; 10 năm Ngày Phát sóng chính thức Kênh Truyền hình CAND và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nướctôi xin gửi tới quí vị đại biểu và toàn thể các đồng chí lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng thành tích mà các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo CAND, Nhà xuất bản CAND và Truyền hình CAND đã đạt đ­ược trong thời gian qua.

Bám sát thực tiễn, có nhiều tác phẩm báo chí, cuốn sách giá trị, cuốn hút công chúng -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Thưa các đồng chí!

Đảng và Nhà nước ta luôn xác định báo chí, xuất bản là một vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, một bộ phận không thể thiếu được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã căn dặn chúng ta: “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ Nhân dân, phục vụ cách mạng”; “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”.

Trong những năm qua, báo chí cách mạng nói chung và báo chí, xuất bản CAND nói riêng đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tuyên truyền kịp thời đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy CATW, Bộ Công an đến với Nhân dân; phản ánh sinh động thực tiễn công tác và chiến đấu của lực lượng CAND, vì nhân dân phục vụ; phát huy những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, lan tỏa những năng lượng tích cực trong xã hội; biểu dương kịp thời những tấm gương tiêu biểu, dũng cảm vượt khó, anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Báo chí - xuất bản CAND đã thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an với Nhân dân, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy CATW và Bộ Công an, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bám sát thực tiễn, có nhiều tác phẩm báo chí, cuốn sách giá trị, cuốn hút công chúng -0
Các đại biểu dự buổi lễ.

Trong quá trình phát triển đó, báo chí, xuất bản CAND đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao. Thực hiện Đề án tinh gọn bộ máy, đồng thời để phù hợp với xu thế của báo chí truyền thông hiện đại, Báo CAND, Nhà Xuất bản CAND, Truyền hình CAND được hợp nhất trong một “mái nhà chung” là Cục Truyền thông CAND, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, củng cố đoàn kết nội bộ, thống nhất quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực. Trong đó, Báo CAND được xác định là 01 trong 06 cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Quốc gia; Nhà Xuất bản CAND đang đứng trong nhóm 5 Nhà xuất bản hàng đầu trong nước; Truyền hình CAND là 01 trong 07 kênh tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu quốc gia, có chỉ số khán giả người xem đứng vào nhóm đầu trong gần 200 kênh truyền hình của cả nước.

Với tổ chức và lực lượng hiện nay, báo chí, xuất bản CAND thực sự là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, là bộ phận quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam. Các phần thưởng cao quý (Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba) mà Báo CAND, Nhà xuất bản CAND, Truyền hình CAND vinh dự đón nhận hôm nay khẳng định sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước về những tâm huyết, trí tuệ, nỗ lực, cố gắng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ, những người làm báo chí, xuất bản CAND. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các đồng chí đã đạt được trong thời gian qua.

Thưa các đồng chí!

Công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước đang đứng trước thời cơ, thuận lợi và thách thức đan xen, đặt ra cho lực lượng CAND nhiệm vụ hết sức nặng nề, trọng trách to lớn. Trong buổi Lễ kỷ niệm ngày hôm nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ trưởng Bộ Công an, tôi đề nghị các cơ quan báo chí, xuất bản và toàn thể đội ngũ những người làm báo nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt sứ mệnh được giao, với những trọng tâm sau:

Bám sát thực tiễn, có nhiều tác phẩm báo chí, cuốn sách giá trị, cuốn hút công chúng -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tại buổi lễ.

Thứ nhất, tiếp tục là lực lượng tiên phong trên mặt trận thông tin truyền thông về an ninh quốc gia, chủ quyền dân tộc, và đảm bảo trật tự an toàn, công bằng xã hội. Đây là nền tảng không thể thiếu để tạo dựng lòng tin vững bền của Nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, tin vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Điều đó cần các đồng chí chú tâm đến nội dung chuyên môn, bám sát thức tế, có được sự ủng hộ cao và hỗ trợ của người dân trong mọi công tác. Tinh thần chung là mỗi người dân là một chiến sỹ an ninh, đồng hành và cộng tác với các đồng chí. Tận dụng cơ hội của chuyển đổi số để nâng cao chất lượng hoạt động của truyền thông Công an nhân dân, cũng như tăng khả năng tiếp cận với người dân, cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

 Thứ hai, lực lượng báo chí - xuất bản CAND phải là lực lượng tiên phong, đi đầu trong công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phân tích và làm rõ âm mưu, phương thức thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch nhằm tạo ra sức “đề kháng” mạnh mẽ cho cán bộ chiến sỹ Nhân dân chống lại các hiện tượng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và con đường đi lên CNXH ở nước ta. Trong môi trường không gian ảo, rất nhiều hình thức tội phạm mới, tấn công tâm lý, thông xin xấu độc gây tác động tiêu cực đến sự phát triển lành mạnh của xã hội. Các đồng chí phải là người đi đầu, đi sâu phân tích các xu hướng, có các bài phân tích sâu sắc để làm sáng tỏ các nguy cơ, từ đó giúp người dân nâng cao năng lực cảnh giác, hình thành những thói quen tốt, có ích cho tiến bộ chung của xã hội.

Thứ ba, tập trung nghiên cứu, xây dựng thành công mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện như nhiệm vụ đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ giao tại Quy hoạch báo chí. Đây chính là định hướng lớn, có tính chiến lược cho bước phát triển của cơ quan truyền thông CAND trong tương lai, vừa đáp ứng được yêu cầu là cơ quan báo chí chủ lực trong nước, vừa phù hợp xu thế quốc tế.

Thứ tư, quan tâm chăm lo đời sống của cán bộ chiến sĩ, công nhân viên, xây dựng cơ quan truyền thông CAND là tập thể đoàn kết, thống nhất, gắn bó. Đội ngũ những người làm truyền thông CAND cần không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, mọi sự cám dỗ, có đủ dũng khí, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết. Trong hoạt động cần bám sát thực tiễn, để có nhiều tác phẩm báo chí, nhiều cuốn sách có giá trị hay, thuyết phục, cuốn hút công chúng, xứng đáng là những người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa - tư tưởng như Bác Hồ đã căn dặn.

Nhân dịp này, tôi đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí, xuất bản tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, tăng cường phối hợp với báo chí - xuất bản CAND trong các hoạt động và thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thưa các đồng chí!

Bảy mươi lăm năm, bốn mươi năm và mười năm là những mốc thời gian lịch sử đánh dấu một chặng đường phát triển quan trọng của Báo CAND, Nhà xuất bản CAND, Truyền hình CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình ban cho nhân dân và tiến trình cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là dịp quan trọng để tổng kết những thành tựu và cả những hạn chế nhằm đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu để đưa Báo CAND, Nhà xuất bản CAND, Truyền hình CAND không ngừng phát triển. Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang của mình, Báo CAND, Nhà xuất bản CAND, Truyền hình CAND trong mái nhà chung là Cục Truyền thông CAND sẽ có những bước tiến quan trọng mới, có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Nhân dân. Tôi xin chúc các cán bộ, nhân viên của 3 cơ quan trong Cục truyền thống Công an nhân dân ngày càng bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Một lần nữa, xin chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn./.

CAND Online
.
.
.