U23 Việt Nam – U23 Đài Loan: Thầy Park cần chiến thắng để giảm áp lực

Thứ Tư, 27/10/2021, 09:45

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Đài Loan (Trung Quốc) ở vòng loại U23 Châu Á 2022 là cơ hội để huấn luyện viên Park Hang-seo tìm lại cảm giác chiến thắng. Điều này sẽ giúp ông giảm tải áp lực lớn trong suốt thời gian qua.

Sau khi trải qua chuỗi 5 trận thua liên tiếp cùng đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo chuyển sang dẫn dắt U23 Việt Nam ở vòng loại U23 Châu Á 2022 với nhiều áp lực. Những trận thua liên tiếp khiến ông Park nhận không ít lời góp ý và chỉ trích. Điều này phần nào sẽ ảnh hưởng đến cả tâm lý của ông thầy người Hàn Quốc khi cầm quân tại U23 Việt Nam. Bởi lẽ, trách nhiệm của ông Park còn nằm cả thành tích của U23 Việt Nam ở các giải đấu sắp tới.

U23 Việt Nam – U23 Đài Loan: Thầy Park cần chiến thắng để giảm áp lực -0
HLV Park Hang-seo cần giải toả áp lực. Ảnh: VFF

Trong thời gian qua, do phải phụ trách đội tuyển quốc gia nên quá trình tập luyện của U23 Việt Nam được ông Park giao cho đội ngũ trợ lý. Huấn luyện viên người Hàn Quốc không trực tiếp tham gia công tác huấn luyện nhưng vẫn lên kế hoạch tập luyện cũng như việc lựa chọn nhân sự. Thậm chí, với các trận đấu tập, đấu giao hữu, ông Park đều có vai trò là người chỉ đạo từ xa.

Sau trận đấu giao hữu giữa U23 Việt Nam với U23 Tajikistan trước thềm vòng loại U23 Châu Á 2022, trợ lý Chu Ngọc Cảnh cho biết: “Sử dụng nhân sự như thế nào, chơi theo sơ đồ chiến thuật ra sao, chúng tôi đều thông qua huấn luyện viên Park Hang-seo. Ban huấn luyện U23 Việt Nam hiện tại chỉ làm theo chỉ thị từ ông Park”.

Nói thế để thấy, ông Park vẫn đóng vai trò lớn trong việc xây dựng đội hình và chiến thuật của U23 Việt Nam. Thời gian qua, ông Park cũng tạo điều kiện để những cầu thủ trẻ như: Hoàng Anh, Việt Anh, Văn Xuân, Thanh Bình, Văn Toản, Hai Long có cơ hội được tập trung cho đội tuyển quốc gia. Trong số này, Văn Toản và Thanh Bình đều đã được trao cơ hội ra sân thi đấu. Đó là những trải nghiệm quý giá cho những cầu thủ được xem là trụ cột của U23 Việt Nam hiện tại.

Sau 2 năm các giải đấu bị hoãn, huỷ do ảnh hưởng của dịch COVID-19, U23 Việt Nam mới chỉ có được những trận giao hữu trong thời gian gần đây. Có một điều dễ nhận thấy là tập thể U23 lần này trong tay thầy Park không có nhiều cầu thủ tinh nhuệ. Bên cạnh đó, lối chơi của các cầu thủ vẫn chưa thực sự gắn kết. Đó là những điểm mà thầy Park sẽ phải khắc phục ngay ở giải đấu này. U23 Việt Nam nằm ở bảng I cùng với U23 Đài Loan và U23 Myanmar, nhiệm vụ của thầy trò ông Park là phải giành trọn vẹn 6 điểm.

Đối thủ đầu tiên mà U23 Việt Nam sẽ đối đầu là U23 Đài Loan. Đây là đội bóng gồm nhiều cầu thủ nghiệp dư. Như chia sẻ của huấn luyện viên Vom Ca Nhum: “Thật khó để so sánh vì cả đội trẻ Việt Nam lẫn Myanmar là cầu thủ của nền bóng đá chuyên nghiệp, còn chúng tôi hầu hết là những sinh viên đại học. Có thể họ cũng sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nhưng đó là những trường hợp hiếm hoi. Dù nghiệp dư nhưng chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội nếu có. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc dù phải gặp những đội mạnh”.

Dù vậy, U23 Việt Nam vẫn không thể chủ quan. Chính ông Park đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc đối đầu này. Trận đấu mở màn rất quan trọng, nhất là trong giai đoạn nhạy cảm, áp lực cũng chính là “con dao hai lưỡi” mà ông Park hiểu hơn ai hết. 

Đây là trận đấu mà U23 Việt Nam không chỉ nhận nhiệm vụ giành chiến thắng mà quan trọng hơn là cách thể hiện ra sao. Trận đấu mà ông Park sẽ cần để lại dấu ấn của mình trong việc xây dựng đội hình thời gian qua. Sau những trận thua liên tiếp cùng tuyển Việt Nam, đây là lúc mà ông Park cần một chiến thắng để cởi bỏ áp lực. Đây cũng là thời điểm để chuẩn bị cho cả chiến dịch bảo vệ huy chương vàng SEA Games 31 sẽ diễn ra vào tháng 5-2022.

Đây được xem là giai đoạn khó khăn với chính huấn luyện viên Park Hang-seo. Hy vọng, ông sẽ có một chiến thắng thuyết phục để giải toả áp lực hiện hữu.

U23 Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân gặp U23 Đài Loan (Trung Quốc) trong khuôn khổ bảng I vòng loại U23 Châu Á 2022 vào lúc 17h00 ngày 27-10.

VFF chỉ bán 7.000 vé mỗi trận đấu của tuyển Việt Nam

Ngày 27-10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ mở bán vé trực tuyến hai trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra vào tháng 11 tới. VFF được phép mở cửa đón 12.000 khán giả (tương đương 30% sức chứa) vào sân Mỹ Đình trong các trận đấu của tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản và Saudi Arabia.

Theo kế hoạch, VFF sẽ bán ra khoảng 10.000 vé thông qua hình thức trực tuyến, 2.000 vé còn lại dành cho đối tác quảng cáo tài trợ, đối tác tham gia quá trình tổ chức trận đấu theo nghĩa vụ hợp đồng...

Tuy nhiên, trong số 10.000 vé bán ra, VFF chỉ phát hành 70% vé (khoảng 7.000 vé) qua ứng dụng trực tuyến VinID. Số lượng 30% vé còn lại (khoảng 3.000 vé) để đáp ứng nhu cầu mua thêm của các đối tác, do lượng vé mời có thể không đủ theo nhu cầu của nhà tài trợ.

Hệ thống của ứng dụng VinID sẽ mở bán đồng thời 2 trận từ 10h00 ngày 27-10. Đối với trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản, thời gian bán vé kết thúc vào lúc 24h00 ngày 30.10 hoặc đến khi hết vé trước thời hạn nêu trên. Đối với trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Saudi Arabia, thời gian bán vé kết thúc vào lúc 24h00 ngày 4-11 hoặc khi hết vé trước thời hạn nêu trên.

Có 4 mệnh giá vé mà người hâm mộ có thể lựa chọn: 500.000 đồng/vé, 700.000 đồng/vé, 900.000 đồng/vé và 1.200.000 đồng/vé. Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 2 vé/trận đấu đối với 1 thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân.

H.H

Hưng Hà 
.
.
.