Tuyển Việt Nam – Malaysia: Sự căng thẳng của thầy Park

Thứ Ba, 27/12/2022, 08:28

Vào lúc 19h30 ngày 27/12, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Malaysia trong khuôn khổ bảng B tại AFF Cup 2022. Đây là trận đấu mà huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò đang chiếm những lợi thế nhất định.

Ngay trước trận đấu ra quân với tuyển Lào, huấn luyện viên Park Hang-seo đã thừa nhận rằng ông luôn căng thẳng ở những trận đấu đầu tiên. Điều đó chỉ được giải toả sau khi tuyển Việt Nam giành chiến thắng 6-0. Đấy cũng là trận đấu mà tuyển Việt Nam đã thể hiện sự cởi mở. Nên nhớ, đó mới chỉ là trận đấu gặp Lào. Với các đối thủ mạnh hơn, áp lực sẽ còn gia tăng.

Tuyển Việt Nam – Malaysia: Sự căng thẳng của thầy Park -0
Tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Malaysia trên sân nhà. Ảnh: AFF

Tuyển Việt Nam bước vào trận đấu thứ 2 tại AFF Cup 2022 với cuộc tiếp đón Malaysia trên sân nhà. Đây được xem là trận đấu ảnh hưởng lớn đến tấm vé đi tiếp cũng như thứ hạng bảng B. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò có lợi thế hơn đối thủ khi được nghỉ 5 ngày và đá sân nhà. Trong khi đó, chuyến làm khách của Malaysia tại Mỹ Đình là trận đấu thứ 3 của họ trong vòng 1 tuần. Bên cạnh đó, tuyển Malaysia còn gặp khó khăn trong điều kiện thời tiết bất lợi tại Hà Nội. Dù huấn luyện viên Kim Pan-gon đã trấn an các cầu thủ: “Thời tiết ở Hà Nội lạnh hơn đáng kể so với ở Kuala Lumpur nhưng tôi nghĩ cũng không ảnh hưởng nhiều đến khâu chuẩn bị. Malaysia đang rất tự tin và sẵn sàng ra sân”.

Trong những lần đối đầu của tuyển Việt Nam với Malaysia dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đều có kết quả tốt với 5 trận thắng, 1 trận hoà. Tuy nhiên, điều này cũng chỉ coi là yếu tố tham khảo. Chính huấn luyện viên Park Hang-seo cũng phần nào ý thức được điều này khi đưa ra những phân tích khá chi tiết đối thủ.

“Ở hai lượt đầu, đội tuyển Malaysia đá với Myanmar và Lào với đội hình khác nhau. Quả thực, tôi không biết đâu là đội hình chính của Malaysia. Có lẽ, họ sẽ đá đội hình đã dùng trận gặp Myanmar. Ở trận Lào, họ thay 8 cầu thủ, trong đó có cả thủ môn. Họ chỉ giữ lại cầu thủ Nazeem, Halim và Rasid, còn lại thay hết.

Tuy nhiên, cũng có thể những cầu thủ đá tốt ở trận gặp Lào trước đó sẽ thi đấu trong trận đấu tới đây. Lối chơi của Malaysia đã có sự thay đổi. Cầu thủ có tinh thần chiến đấu tốt. Vấn đề của các đội bóng không phải là sơ đồ, bởi đội hình còn phụ thuộc vào con người, phải sắp xếp và bố trí để phát huy năng lực, đặc tính của từng cầu thủ. Đội hình chỉ là khái niệm để giải quyết vấn đề số lượng con người ở từng tình huống trên sân xem chênh lệch ra sao. Cầu thủ Malaysia lên biên nhanh, sức chiến đấu tốt, đè nhanh, chuyền trực diện vào cầu môn”, huấn luyện viên Park Hang-seo phát biểu trước trận. 

Tuyển Việt Nam đang có sự tự tin, thậm chí là được đánh giá cao hơn đối thủ. Thế nhưng, tất cả các thông số trước trận đấu chỉ có tính chất tham khảo. Thực tế cho thấy, những vấn đề được diễn ra sẽ không nằm trong tính toán. Nên nhớ rằng, sân nhà chưa chắc còn là yếu tố lợi thế của tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã yêu cầu các cầu thủ thay đinh giày sau buổi tập làm quen sân. Mặt sân có thực sự đủ tiêu chuẩn hay không thì bản thân các cầu thủ cảm nhận rõ nhất. Dù trước trận đấu, Tổng cục Thể dục thể thao đã khẳng định, cỏ sân Mỹ Đình đủ tiêu chuẩn về mặt chất lượng.  Đó là còn chưa kể, lượng khán giả cũng chưa chắc đã lấp kín sân Mỹ Đình khi lượng vé bán ra vẫn còn nhiều. Điều này cũng phần nào ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ khi được đá trên sân nhà nhưng lại không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ khán giả trên sân Mỹ Đình.

Chỉ ra vài điểm để thấy, yếu tố lợi thế chỉ xuất hiện trên lý thuyết và thống kê. Tất cả chỉ được đánh giá chính xác nhất. Tuyển Việt Nam hướng đến mục tiêu giành 3 điểm trên sân nhà. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng trong bối cảnh mà tuyển Việt Nam vẫn cần có những màn thể hiện thuyết phục hơn trận đấu ra quân gặp Lào. Huấn luyện viên Park Hang-seo có thể tự giảm bớt căng thẳng bằng một đội hình và lối chơi an toàn như ông vẫn từng làm ở những chiến thắng trước đó. Cuộc đối đầu giữa những huấn luyện viên người Hàn Quốc trên băng ghế huấn luyện hứa hẹn một trận đấu đáng chờ đợi.

LĐBĐ Việt Nam hợp tác với LĐBĐ Malaysia

Chiều 26/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn Bóng đá Malaysia. Trong đó có thoả thuận hợp tác phát triển công tác trọng tài. 

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết: “Những năm gần đây, mối quan hệ giữa bóng đá Việt Nam và các quốc gia của khu vực Đông Nam Á, trong đó có bóng đá Malaysia đã có những bước phát triển rất tốt đẹp, thể hiện thông qua các sự kiện giao lưu bóng đá, cử đội tuyển các lứa tuổi tham gia các giải trẻ quốc tế cũng như thông qua việc giới thiệu các trọng tài giỏi sang điều hành các trận đấu quan trọng tại V.League.

Vì vậy, lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa VFF và FAM là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ giữa đôi bên, góp phần tạo ra những tác động tích cực với bóng đá Việt Nam và Malaysia bằng những chương trình hợp tác cụ thể, vì lợi ích chung là sự phát triển của bóng đá hai quốc gia”.

Việc ký kết thỏa thuận giữa VFF và FAM nhằm tăng cường sự phát triển quan hệ chặt chẽ giữa hai Liên đoàn vì lợi ích chung và vì sự phát triển, thành công của bóng đá tại mỗi quốc gia. Theo đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Malaysia thống nhất hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có công tác trọng tài và các hoạt động phát triển bóng đá trẻ.

Về phía FAM, ông Sivasundaram Sithamparam Pillai - Phó Chủ tịch cho biết: “Việc FAM hợp tác với VFF không chỉ tăng cường mối liên kết giữa 2 liên đoàn, mà còn mở ra cơ hội phát triển trọng tài và cầu thủ bóng đá. Tôi tin tưởng rằng, mối quan hệ này sẽ đem lại lợi ích cho hai liên đoàn bóng đá quốc gia trong tương lai.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hướng tới sự phát triển cho bóng đá trẻ, bóng đá chuyên nghiệp và các trọng tài. Mục tiêu của FAM là xây dựng chất lượng trọng tài cao hơn trong tương lai gần. Tôi tin rằng, việc hợp tác với VFF sẽ giúp cho mục tiêu đó thành công".

H.H

Hưng Hà
.
.
.