Đội tuyển Việt Nam nhận nhiều tin vui trước trận đấu với Malaysia

Thứ Sáu, 23/12/2022, 15:13

Ngày 23/12,đội tuyển Việt Nam nhận tin vui khi tiếp tục giữ hạng 96 thế giới, bỏ xa Thái Lan trên Bảng xếp hạng với khoảng cách 15 bậc.

Theo đó, đội tuyển Việt Nam có 2 trận đấu được tính điểm xếp hạng là trận giao hữu với đội tuyển Philippines (thắng 1-0) và trận ra quân AFF Cup 2022 gặp đội tuyển Lào (thắng 6-0). Những chiến thắng này giúp thầy trò HLV Park Hang-seo có thêm 1,98 điểm trên Bảng xếp hạng FIFA.

af2c68da7cdba485fdca.jpg -0
ĐT Việt Nam tiếp tục đứng đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: Hoài Thu.

Thứ hạng của đội tuyển Việt Nam vẫn không đổi (96 thế giới) do trong thời gian 2 tháng qua có đến 159 trận đấu được tính điểm xếp hạng. Như vậy, liên tục trong 5 năm qua, kể từ năm 2018, đội tuyển Việt Nam luôn nằm trong Top 100 đội tuyển hàng đầu thế giới. Các đại diện xếp phía sau Việt Nam là Thái Lan (hạng 111), Philippines (hạng 134), Malaysia (hạng 145) và Indonesia (hạng 151).

Với thành tích  lọt vào vòng 1/8 ở World Cup 2022, đặc biệt là đánh bại cả tuyển Đức và Tây Ban Nha ở vòng bảng, tuyển Nhật Bản được cộng 33,54 điểm, vượt qua Iran để giữ ngôi vị số một ở châu Á khi xếp hạng 20 thế giới (tăng 4 bậc). Tương tự Hàn Quốc cũng được cộng 9,19 điểm (tăng 3 bậc), xếp hạng 25 thế giới, Australia được cộng 42,25 điểm (tăng 9 bậc) và xếp hạng 27 thế giới.

Ở nhóm dẫn đầu thế giới, Argentina chiếm ngôi số 2 của Bỉ khi vô địch World Cup Qatar.  Brazil vẫn giữ vững vị trí số 1 dù bị loại ở tứ kết. Maroc với thành tích hạng tư World Cup 2022 đã tích lũy gần 110 điểm và leo lên vị trí thứ 11 thế giới.

Cũng trong ngày 23/12, liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố nhà tài trợ mới của đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam là Công ty TCP Việt Nam - chủ sở hữu của thương hiệu nước tăng lực Red Bull và Warrior đến từ Thái Lan.

Theo ông Dương Nghiệp Khôi - Tổng thư ký VFF, trong những năm qua, bóng đá Việt Nam liên tục giành được những thành tích ấn tượng trên các đấu trường khu vực và quốc tế, được ghi nhận bởi FIFA. "Tiếp nối thành công sẽ là con đường cực kỳ thử thách để không chỉ giữ vững vị trí mà còn vươn lên tầm cao hơn để đáp ứng lại kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ. Đây sẽ là nguồn năng lượng tiếp sức đưa nền bóng đá nước nhà đạt tới những nấc thang vinh quang mới”, ông Dương Nghiệp Khôi nói.

Sáng 23/12, ngay sau khi trở về từ Lào, tuyển Việt Nam đã có buổi tập tích cực hướng đến trận đấu gặp tuyển Malaysia tại AFF Cup 2022. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 27/12 trên sân vận động Mỹ Đình.

Tổ trọng tài Nhật Bản và Philippines điều hành trận đấu ĐT Việt Nam gặp ĐT Malaysia. Theo đó, trọng tài chính Sato Ryuji và hai trợ lý người Nhật Bản sẽ tới Việt Nam vào tối ngày 24/12. Trong khi đó, chuyến bay của trọng tài thứ 4 người Philippines Clifford Postanes Daypuyat sẽ hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào chiều ngày 25/12.Để chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT Việt Nam, ĐT Malaysia sẽ có mặt tại Hà Nội vào lúc 12h00 ngày 25/12. Các cầu thủ Malaysia sẽ có 2 ngày chuẩn bị trước khi bước vào trận đấu với ĐT Việt Nam.

Nguyễn Bình
.
.
.